Thái Lan thông qua nhiều biện pháp thúc đẩy du lịch trong nước

Phương Linh |

Nội các Thái Lan hôm 25.8 đã thông qua nhiều biện pháp thúc đẩy du lịch trong nước, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Reuters dẫn lời Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Rachada Dhnadirek, trong một cuộc họp báo ngày 25.8 cho biết, Chính phủ sẽ gia tăng lợi ích cho gói kích thích trước đó bao gồm hỗ trợ tiền nghỉ khách sạn và các chuyến bay.

Bà Rachada Dhnadirek cho hay, khoản giảm giá 40% sẽ áp dụng đối với 10 đêm khách sạn cho mỗi du khách, tăng lên so với 5 đêm trước đó, trong khi tiền hỗ trợ cho các chuyến bay sẽ tăng gấp đôi lên 2.000 baht (tương đương 63,53 USD).

Đất nước phụ thuộc vào du lịch này đã không có khách du lịch nước ngoài kể từ tháng 4 do lệnh cấm du lịch để ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Thái Lan dự kiến ​​sẽ đón 8 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay, giảm 80% so với mức kỷ lục 39,8 triệu du khách vào năm ngoái với mức tiêu thụ chiếm 11,4% GDP.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Predee Daochai cho biết, Nội các Thái Lan cũng đã thông qua việc giữ thuế giá trị gia tăng ở mức 7% thêm một năm nữa cho đến tháng 9 năm sau để giúp giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao chỉ số niềm tin kinh doanh. Thuế giá trị gia tăng sẽ được xem xét hàng năm.

Bộ trưởng nói: “Điều đó sẽ giúp phục hồi kinh tế sau khi đại dịch COVID-19 đã giảm bớt''.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á suy giảm với tốc độ hàng năm sâu nhất trong quý thứ hai kể từ cuộc khủng hoảng châu Á 1998.

Thái Lan hiện ghi nhận tổng số 3.402 ca mắc COVID-19 và 58 ca tử vong, theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khôi phục du lịch theo cách riêng, quốc đảo Fiji trải thảm đón tỉ phú

Bảo Châu |

Trong khi du lịch đang dần mở cửa trở lại trên toàn thế giới, quốc đảo Fiji đã tạo ra một sức hấp dẫn riêng dành cho các tỉ phú đang tìm kiếm một nơi ẩn dật tránh dịch.

Vấn nạn khỉ đói khủng bố thành phố du lịch, Thái Lan sẽ triệt sản 500 con

Bảo Châu |

Thái Lan đã bắt đầu triệt sản hàng trăm con khỉ ở thành phố du lịch Lopburi nổi tiếng, vì đại dịch COVID-19 khiến chúng bị đói, hung dữ và tấn công người dân.

Thái Lan dỡ bỏ giờ giới nghiêm, hướng tới kế hoạch tạo "bong bóng du lịch"

Lê Thanh Hà |

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, nới lỏng thêm nhiều hạn chế kể từ tuần tới và đang cân nhắc tạo ra chuỗi "bong bóng du lịch" (hành lang du lịch an toàn giữa các quốc gia).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khôi phục du lịch theo cách riêng, quốc đảo Fiji trải thảm đón tỉ phú

Bảo Châu |

Trong khi du lịch đang dần mở cửa trở lại trên toàn thế giới, quốc đảo Fiji đã tạo ra một sức hấp dẫn riêng dành cho các tỉ phú đang tìm kiếm một nơi ẩn dật tránh dịch.

Vấn nạn khỉ đói khủng bố thành phố du lịch, Thái Lan sẽ triệt sản 500 con

Bảo Châu |

Thái Lan đã bắt đầu triệt sản hàng trăm con khỉ ở thành phố du lịch Lopburi nổi tiếng, vì đại dịch COVID-19 khiến chúng bị đói, hung dữ và tấn công người dân.

Thái Lan dỡ bỏ giờ giới nghiêm, hướng tới kế hoạch tạo "bong bóng du lịch"

Lê Thanh Hà |

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, nới lỏng thêm nhiều hạn chế kể từ tuần tới và đang cân nhắc tạo ra chuỗi "bong bóng du lịch" (hành lang du lịch an toàn giữa các quốc gia).