Thái Lan thí điểm "hộp cát nhà máy" bảo vệ ngành sản xuất 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Thái Lan khởi động một chương trình thí điểm "Factory Sandbox" để xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly công nhân để bảo vệ các nhà máy khỏi COVID-19.

Tờ Bangkok Post cho hay, sáng kiến ​​"Factory Sandbox" (tạm dịch Hộp cát nhà máy) nhằm mục đích bảo vệ 3 triệu việc làm và hỗ trợ các nhà máy sản xuất - lĩnh vực đóng góp khoảng 21 tỉ USD vào GDP của Thái Lan.

Kế hoạch này sẽ tập trung vào các nhà máy có ít nhất 500 công nhân và sẽ "xây dựng niềm tin cho cả nhà đầu tư Thái Lan và nước ngoài vào thời điểm chuỗi cung ứng ở các nước đối thủ đang ngừng hoạt động" - tuyên bố của chính phủ Thái Lan cho biết.

Xuất khẩu của Thái Lan trong quý 2 tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất là một trong số ít điểm sáng kinh tế trong bối cảnh chi tiêu bán lẻ yếu, cắt giảm lãi suất và ngành du lịch đình trệ, theo báo cáo của Goldman Sachs Group Inc.

Tên của chương trình thí điểm "Factory Sandbox" là một cách chơi chữ dựa trên "Phuket Sandbox" - một chương trình nhằm hồi sinh ngành du lịch ở hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket nổi tiếng.

Thái Lan đã phải đối mặt với sự gia tăng không ngừng của COVID-19 kể từ đầu tháng 4, với hơn 500 cụm được phát hiện trong các nhà máy. Do biến thể Delta, các đợt bùng phát đã khiến sản xuất bị đình trệ và thiếu hụt nguồn cung vượt ra ngoài biên giới của Thái Lan.

Chương trình Sandbox sẽ tập trung vào các nhà máy lớn sản xuất ô tô, điện tử, thực phẩm và thiết bị y tế xuất khẩu tại các tỉnh là trung tâm sản xuất trọng điểm.

Để đủ điều kiện, các nhà máy phải có ít nhất 500 công nhân, một bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở cách ly và dịch vụ đưa đón nhân viên.

Tất cả công nhân sẽ được xét nghiệm COVID-19, và những người có kết quả dương tính sẽ bị cách ly trong khi các nhóm âm tính sẽ được tiêm chủng, với các xét nghiệm tiếp theo được thực hiện sau mỗi 7 ngày.

Theo tuyên bố của chính phủ, 60 nhà máy ở bốn tỉnh với tổng số lao động là 138.000 người sẽ tham gia vào giai đoạn đầu gồm Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakhon và Chonburi, tất cả đều cách Bangkok một giờ lái xe.

Tháng trước, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan đã đề xuất một chương trình cách ly thử nghiệm tương tự có thể được áp dụng cho khoảng 60.000 nhà máy.

Kế hoạch này yêu cầu xét nghiệm 1/5 công nhân và nếu tỉ lệ dương tính vượt quá 20%, tất cả công nhân sẽ bị giữ lại trong nhà máy. Liên đoàn cũng kêu gọi tiêm chủng nhanh hơn cho công nhân nhà máy - nhóm lao động mới chỉ được tiêm 10%.

Maria Lapiz, giám đốc điều hành của Maybank Kim Eng Securities Thái Lan cho biết: “Chính phủ nên tập trung vào việc mua vaccine và tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt. Nên cố gắng tiêm đủ 2 liều, vì 1 liều là không đủ và sẽ không giúp giảm bớt sự sợ hãi".

Tính đến ngày 18.8, 7,3% dân số Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ, 25,5% đã được tiêm mũi đầu tiên.

Trước đó trong đại dịch, khi Thái Lan được coi là một câu chuyện thành công về số ca nhiễm virus tương đối thấp, chính phủ cho biết, công nhân nhà máy sẽ là nhóm ưu tiên tiêm chủng.

Nhưng làn sóng do biến thể Delta gây nên đã buộc chính phủ phải chuyển trọng tâm sang việc tiêm chủng cho người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác để giảm số ca nhập viện và tử vong.

Tầm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực đã được nhấn mạnh cách đây một thập kỷ khi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm qua ở miền trung Thái Lan gây ra tình trạng thiếu hụt các sản phẩm từ ổ cứng của Intel tới các linh kiện và xe của Honda và Toyota.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quá tải ca tử vong vì COVID-19, Thái Lan mua container bảo quản thi thể

Khánh Minh |

Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan đã phải dùng container đông lạnh để bảo quản thi thể do quá tải số ca tử vong vì COVID-19.

Phuket cấm đi lại với các vùng khác ở Thái Lan

Hải Anh |

Đảo Phuket của Thái Lan sẽ cấm đi lại với các vùng khác của đất nước từ ngày 3 đến ngày 16.8 trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19 lây lan đến hòn đảo này.

Thái Lan biến nhà kho sân bay thành bệnh viện dã chiến COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hôm 28.7, các tình nguyện viên ở Thái Lan đã biến một nhà kho chứa hàng hóa tại sân bay Don Muang của thủ đô Bangkok thành một bệnh viện dã chiến gồm 1.800 giường cho bệnh nhân COVID-19.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Liệu bác sĩ có thể bị thay thế bởi "cỗ máy biết tuốt" ChatGPT?

AN AN - MINH HÀ |

Chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã có thể đưa ra những thông tin tư vấn sức khoẻ khá hữu ích, rành mạch khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng ở thời điểm hiện tại ChatGPT khó có thể thay thế được bác sĩ bởi trong y khoa kiến thức là chưa đủ, quan trọng là thực hành y khoa thăm khám trực tiếp và chẩn đoán. 

Mỹ nhân Việt bị hại vì... đài từ

Bình An |

Đài từ là phần tiếng trong tổng thể kỹ năng diễn xuất của nghệ sĩ. Khi công nghệ làm phim ngày càng hiện đại, việc thu tiếng trực tiếp đã làm lộ ra điểm yếu của nhiều mỹ nhân khi có đài từ kém.

Giá trị lịch sử của Súng Thần công - Bảo vật quốc gia

NGUYỄN HỮU MẠNH |

Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, súng Thần công thời Lê Trung hưng hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội là hiện vật hiếm, quý giá, là minh chứng cho trình độ kỹ thuật đúc đồng Đại Việt thế kỷ XVII.

Quá tải ca tử vong vì COVID-19, Thái Lan mua container bảo quản thi thể

Khánh Minh |

Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan đã phải dùng container đông lạnh để bảo quản thi thể do quá tải số ca tử vong vì COVID-19.

Phuket cấm đi lại với các vùng khác ở Thái Lan

Hải Anh |

Đảo Phuket của Thái Lan sẽ cấm đi lại với các vùng khác của đất nước từ ngày 3 đến ngày 16.8 trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19 lây lan đến hòn đảo này.

Thái Lan biến nhà kho sân bay thành bệnh viện dã chiến COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hôm 28.7, các tình nguyện viên ở Thái Lan đã biến một nhà kho chứa hàng hóa tại sân bay Don Muang của thủ đô Bangkok thành một bệnh viện dã chiến gồm 1.800 giường cho bệnh nhân COVID-19.