Thái Lan tăng vọt kỷ lục gần 10.000 ca COVID-19 hằng ngày

Hải Anh |

Thái Lan ghi nhận kỷ lục hằng ngày về số ca COVID-19 mới, bao gồm các ổ dịch trong những nhà tù ở nước này.

Thái Lan ngày 17.5 công bố ghi nhận 9.635 ca COVID-19 mới trong 24h trước đó, bao gồm 6.853 ca là tù nhân trong các nhà tù, Reuters đưa tin.

Số ca COVID-19 ở Thái Lan nâng tổng số ca lây nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này lên 111.082.

Lực lượng đặc trách COVID-19 của Thái Lan cũng ghi nhận thêm 25 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết kể từ khi đại dịch bùng phát năm ngoái ở lên 614 người.

Không tính các ổ dịch nhà tù, có 2.782 ca COVID-19 mới công bố ngày 17.5 là lây nhiễm bên ngoài cũng gần với mức cao kỷ lục 2.839 được ghi nhận vào cuối tháng trước.

Đến nay, Thái Lan tiêm 2,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho đội ngũ chống dịch tuyến đầu, các nhóm nguy cơ cao. Thái Lan sử dụng vaccine nhập khẩu do Sinovac Biotech của Trung Quốc và AstraZeneca (công ty dược phẩm Anh-Thụy Điển có trụ sở chính tại Anh) phát triển.

Một đợt tiêm chủng rộng rãi hơn ở Thái Lan dự kiến bắt đầu trong tháng 6 với các liều vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước. Đăng ký tiêm vaccine đã được mở cho công chúng vào cuối tuần qua với mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở đất nước hơn 66 triệu dân này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục gần 5.000 ca mắc COVID-19 mới một ngày

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày lên đến 4.887 ca, sau khi phát hiện ổ dịch trong các nhà tù.

Thái Lan: Ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp

Phương Linh |

Thái Lan ngày 25.4 đã lập kỷ lục về số ca tử vong do COVID-19 trong ngày thứ hai liên tiếp.

Thái Lan: Số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 mới và tử vong hàng ngày ở Thái Lan tiếp tục tăng ở mức cao kỷ lục vào ngày 24.4.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục gần 5.000 ca mắc COVID-19 mới một ngày

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày lên đến 4.887 ca, sau khi phát hiện ổ dịch trong các nhà tù.

Thái Lan: Ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp

Phương Linh |

Thái Lan ngày 25.4 đã lập kỷ lục về số ca tử vong do COVID-19 trong ngày thứ hai liên tiếp.

Thái Lan: Số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 mới và tử vong hàng ngày ở Thái Lan tiếp tục tăng ở mức cao kỷ lục vào ngày 24.4.