Thái Lan phát hiện ca COVID-19 cộng đồng sau 100 ngày

Thanh Hà |

Thái Lan phát hiện ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên kể từ cuối tháng 5, sau 100 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng.

Ca COVID-19 mới của Thái Lan sau 100 ngày được xác nhận hôm 3.9 là một tù nhân trong một nhà tù của Bangkok. Tù nhân này được xác định mắc COVID-19 ít lâu sau khi bị giam giữ, theo Bloomberg.

Lịch sử di chuyển trước đó của ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới nhất của Thái Lan cho thấy, bệnh nhân ở cùng gia đình 5 người và làm DJ trước khi bị tống giam, các quan chức y tế Thái Lan cho hay.

Giới chức Thái Lan khẳng định, ca COVID-19 vừa được phát hiện không có lịch sử di chuyển ra nước ngoài.

Các quan chức cũng khẳng định không có nguy cơ lây nhiễm trong các tù nhân bởi tất cả tù nhân mới được cách ly 14 ngày khi vào trại.

Hiện giới chức y tế Thái Lan đang truy tìm tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện.

Ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Thái Lan cho thấy virus đã lây lan trong cộng đồng được một thời gian mà không bị phát hiện, điều này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bùng phát mới. Các chuỗi lây truyền cộng đồng tương tự từng được ghi nhận ở Việt Nam và New Zealand cũng trong khoảng thời gian khoảng 100 ngày.

"Chúng tôi không thể mãi mãi trong trạng thái không có ca bệnh nhưng một khi phát hiện ca bệnh, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan" - Suwannachai Wattanayingcharoenchai - Tổng giám đốc cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan phát biểu trong cuộc họp báo.

Ông khuyến cáo người dân không hoảng loạn mà cần tuân thủ hướng dẫn về giãn cách xã hội.

Tái phát hiện ca COVID-19 có thể tác động tới kế hoạch mở cửa trở lại dần dần của Thái Lan ở các bãi biển và địa điểm văn hóa nổi tiếng quen thuộc với du khách nước ngoài bắt đầu từ tháng sau. Biên giới của Thái Lan vẫn bị đóng với hầu hết du khách và phần lớn người nhập cảnh nước này đều phải trải qua 14 ngày cách ly tại các cơ sở hoặc khách sạn do nhà nước kiểm soát.

Chính phủ Thái Lan đang từng bước dỡ bỏ hầu hết các hạn chế với doanh nghiệp và dịch vụ để vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm kỷ lục 8,5% trong năm nay. Trước đó, Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó COVID-19 kể từ cuối tháng 3.

Tính đến nay, số ca COVID-19 của Thái Lan là 3.428 với 58 ca tử vong. Hiện Thái Lan chỉ còn 93 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Bloomberg nhận định, Thái Lan hiện có thể thắt chặt một số biện pháp kiểm soát để hạn chế sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Ngày 3.9, các quan chức Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo các nhà điều hành và khách hàng của các bar, câu lạc bộ và các địa điểm vui chơi giải trí khác tuân thủ các hướng dẫn về y tế.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!


Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà vua Thái Lan phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn đã phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.

Thái Lan: Cãi lộn với vợ, con trai vô tình nổ súng bắn chết mẹ

Khánh Minh |

Một người đàn ông Thái Lan bị cáo buộc nổ súng bắn chết người mẹ trong khi cãi lộn với vợ.

Thái Lan: Tử hình hiệu trưởng bắn chết 3 người khi cướp tiệm vàng

Lê Thanh Hà |

Tòa án ở Thái Lan hôm 27.8 đã tuyên án tử hình cựu hiệu trưởng trường tiểu học vì bắn chết 3 người khi cướp tiệm vàng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhà vua Thái Lan phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn đã phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.

Thái Lan: Cãi lộn với vợ, con trai vô tình nổ súng bắn chết mẹ

Khánh Minh |

Một người đàn ông Thái Lan bị cáo buộc nổ súng bắn chết người mẹ trong khi cãi lộn với vợ.

Thái Lan: Tử hình hiệu trưởng bắn chết 3 người khi cướp tiệm vàng

Lê Thanh Hà |

Tòa án ở Thái Lan hôm 27.8 đã tuyên án tử hình cựu hiệu trưởng trường tiểu học vì bắn chết 3 người khi cướp tiệm vàng.