Thái Lan phản ứng sau khi bà Yingluck có hộ chiếu Serbia

Hải Anh |

Quốc tịch Serbia được cấp cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ không bảo vệ bà khỏi bị dẫn độ sang Thái Lan khi cần thiết, một công tố viên Thái Lan cho biết.

Tờ The Nation dẫn lời Chatchom Akapin - Giám đốc Vụ các vấn đề quốc tế, văn phòng Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết, bà Yingluck vẫn sẽ bị xử phạt những tội danh mà bà đã bị phán quyết bất kể quốc tịch hoặc nơi ở của bà ở đâu.

Trước đó, hôm 8.8, nhiều hãng tin cho biết, chính phủ Serbia thông báo rằng, bà Yingluck đã được cấp quốc tịch và hộ chiếu công dân Serbia.

Theo ông Chatchom Akapin, dù Thái Lan và Serbia không có bất kỳ thỏa thuận dẫn độ nào nhưng Thái Lan sẽ tiến hành yêu cầu dẫn độ khi biết được nơi ở của bà. 

Bangkok Post cho hay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Busadee Santipitaks cho biết hôm thứ Sáu (9.10) rằng bà chưa có bình luận gì và Bộ Ngoại giao Serbia chưa liên lạc với phía Thái Lan.

Hãng thông tấn nhà nước Tanjug đưa tin ngày 8.8 rằng, chính phủ Serbia đã cấp quyền công dân cho bà Yingluck Shinawatra "bởi nó có thể phù hợp với lợi ích của Serbia". Giới chức Serbia không bình luận nguyên nhân sau quyết định này.

Một văn bản của chính phủ xác nhận bà Yingluck đã được cấp quyền công dân đã được công bố hồi tháng 6 trên tờ công báo chính thức của Serbia, theo Bangkok Post.

Với hộ chiếu Serbia, cựu Thủ tướng Thái Lan có thể đi tới 100 quốc gia mà không cần thị thực, trong đó có hầu hết các nước thành viên Liên minh Châu Âu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cấp quốc tịch mới

Ngọc Vân |

Chính phủ Serbia vừa cấp quốc tịch cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đã chạy khỏi quê hương vào năm 2017 để tránh cáo buộc sơ suất.

Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hải Anh |

Các quan chức chính phủ Campuchia đã bác bỏ thông tin nước này đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin bà Yingluck được cho là đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký một công ty ở Hong Kong.

Hé lộ gây sốc về sự xuất hiện của bà Yingluck Shinawatra ở Trung Quốc

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được chỉ định làm chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của một cảng biển lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cấp quốc tịch mới

Ngọc Vân |

Chính phủ Serbia vừa cấp quốc tịch cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đã chạy khỏi quê hương vào năm 2017 để tránh cáo buộc sơ suất.

Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hải Anh |

Các quan chức chính phủ Campuchia đã bác bỏ thông tin nước này đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin bà Yingluck được cho là đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký một công ty ở Hong Kong.

Hé lộ gây sốc về sự xuất hiện của bà Yingluck Shinawatra ở Trung Quốc

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được chỉ định làm chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của một cảng biển lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.