Thái Lan nới lỏng hạn chế ở 2 tỉnh do giảm mạnh tốc độ nhiễm mới COVID-19

Phương Linh |

Hai tỉnh ở Thái Lan đang được nới lỏng từng phần các biện pháp hạn chế sau khi ghi nhận tỉ lệ mắc mới COVID-19 giảm mạnh.

Tờ Straits Times đưa tin, Nonthaburi, một tỉnh giáp với thủ đô Bangkok, cho phép các nhà bán lẻ điện thoại di động và các dịch vụ liên quan mở cửa trở lại vào thứ tư (15.4).

Tỉnh thứ hai là Udon Thani, với 1,6 triệu dân là nguồn lao động chính cho thủ đô, có kế hoạch sẽ nới lỏng một số hạn chế kể từ 18.4.

Thái Lan vẫn trong tình trạng khẩn cấp cho đến hết tháng 4, cấm các cuộc tụ họp xã hội và buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tuy nhiên, cũng giống như ở một số quốc gia khác, có những dấu hiệu cho thấy chính quyền đang xem xét phương án dỡ bỏ từng phần các biện pháp phong tỏa. Tỉnh trưởng có thẩm quyền trong việc điều chỉnh các hạn chế.

Tỉnh Udon Thani sẽ bắt đầu nới lỏng các quy định "nhưng vẫn đảm bảo các hướng dẫn giãn cách xã hội", ví dụ cho phép mọi người dùng bữa tại nhà hàng, tỉnh trưởng Nirat Pongsitthithaworn phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14.4 cho biết. Với điều kiện không có trường hợp mắc mới trong vòng 14 ngày cho đến ngày 17.4, ông cho biết thêm.

Thái Lan đã báo cáo trung bình khoảng 39 ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trong 7 ngày qua, so với số lượng hơn 100 người trước đó. Tổng số ca mắc COVID-19 tính trên toàn quốc đứng ở con số 2.643 ca.

Chính phủ và các hội đồng doanh nghiệp vào tuần tới dự kiến ​​sẽ phác thảo các mốc thời gian để mở lại từng phần của nền kinh tế.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói trong một cuộc họp báo hôm 15.4 cho biết các quan chức sẽ đánh giá tình hình khi gần hết thời hạn áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia, theo đó sẽ kết thúc vào ngày 30.4.

"Nếu chúng ta nới lỏng các quy định, phải diễn ra từ từ, không phải dỡ bỏ tất cả cùng một lúc. Chúng ta cần phải có các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát. Tất cả các doanh nghiệp cần phải sẵn sàng với các biện pháp phòng ngừa khi họ mở cửa trở lại", Straits Times trích lời Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.4, cơ quan hàng không Thái Lan thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách.

Các quốc gia trên thế giới chuẩn bị dỡ bỏ hạn chế chống COVID-19

Phương Linh |

Chậm nhưng chắc, một số quốc gia đang bắt đầu lên kế hoạch dần dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Đảo Phuket trở thành ổ dịch COVID-19 nóng nhất Thái Lan

Song Minh |

Phuket, thiên đường du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan trở thành điểm nóng COVID-19 khi các ca nhiễm tăng đột biến.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thái Lan kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.4, cơ quan hàng không Thái Lan thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách.

Các quốc gia trên thế giới chuẩn bị dỡ bỏ hạn chế chống COVID-19

Phương Linh |

Chậm nhưng chắc, một số quốc gia đang bắt đầu lên kế hoạch dần dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Đảo Phuket trở thành ổ dịch COVID-19 nóng nhất Thái Lan

Song Minh |

Phuket, thiên đường du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan trở thành điểm nóng COVID-19 khi các ca nhiễm tăng đột biến.