Thái Lan khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thái Lan đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 vào ngày 28.2.

Reuters đưa tin, Thái Lan đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 vào ngày 28.2.

Trong sự kiện được tổ chức tại một viện bệnh truyền nhiễm ở ngoại ô thủ đô Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, cùng một số quan chức và nhân viên y tế là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển.

Phát biểu sau sự kiện, Phó Thủ tướng Anutin cho biết: “Tôi hy vọng rằng việc tiêm phòng sẽ giúp mọi người an toàn trước sự lây lan của COVID-19 và cho phép Thái Lan trở lại trạng thái bình thường càng sớm càng tốt”.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, 66 tuổi, cũng đã có mặt để tham dự sự kiện này, tuy nhiên ông không tiêm do nằm ngoài độ tuổi phù hợp - 18 đến 59 tuổi - để được tiêm vaccine CoronaVac của SinoVac.

Trước đó, Thái Lan đã nhận được 200.000 liều vaccine CoronaVac đầu tiên từ Trung Quốc và 117.00 liều vaccine AstraZeneca nhập khẩu trong tuần này.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, vaccine CoronaVac đã được phân phối đến 13 tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao ở Thái Lan và sẽ bắt đầu tiêm cho các nhân viên y tế tuyến đầu và tình nguyện viên vào 28.2.

Trong khi đó, AstraZeneca cho biết vaccine của họ sẽ sẵn sàng để sử dụng vào tuần thứ hai của tháng 3, sau khi trải qua các cuộc kiểm tra chất lượng.

Thái Lan dự kiến ​​sẽ nhận thêm 1,8 triệu liều CoronaVac vào tháng 3 và tháng 4 tới.

Sau khi hoàn thành tiêm chủng cho nhóm ưu tiên, chiến dịch tiêm chủng đại trà ở Thái Lan với mục tiêu triển khai 10 triệu liều mỗi tháng sẽ bắt đầu vào tháng 6, với 61 triệu liều AstraZeneca do công ty địa phương Siam Bioscience sản xuất.

Thái Lan cho đến nay chỉ ghi nhận tổng số hơn 25.000 ca nhiễm virus và đã tránh được tình trạng thất bại nặng nề trước đại dịch mà một số quốc gia trên thế giới khác gặp phải.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Khác biệt rõ rệt chiến lược tiêm vaccine COVID-19 của Đông Nam Á

Song Minh |

Các nước Đông Nam Á có sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược tiêm phòng vaccine COVID-19. Vaccine của AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinovac đã được chấp nhận ở khu vực này.

Thái Lan đánh giá Việt Nam là hình mẫu tiêu biểu kiểm soát tốt COVID-19

Song Minh |

Thái Lan chúc mừng và đánh giá Việt Nam đã trở thành hình mẫu tiêu biểu về kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 trên thế giới; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống đại dịch.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Khác biệt rõ rệt chiến lược tiêm vaccine COVID-19 của Đông Nam Á

Song Minh |

Các nước Đông Nam Á có sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược tiêm phòng vaccine COVID-19. Vaccine của AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinovac đã được chấp nhận ở khu vực này.

Thái Lan đánh giá Việt Nam là hình mẫu tiêu biểu kiểm soát tốt COVID-19

Song Minh |

Thái Lan chúc mừng và đánh giá Việt Nam đã trở thành hình mẫu tiêu biểu về kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 trên thế giới; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống đại dịch.