Thái Lan: Giấu ma túy trong hộp cơm tuồn vào trại giam cho phạm nhân

Thanh Hà |

Một phụ nữ Thái Lan bị bắt sau khi giao các hộp cơm có giấu ma túy vào trại giam cho phạm nhân tại đồn cảnh sát Chai Nat.

Bangkok Post cho hay, video từ camera an ninh cho thấy một phụ nữ đã mang các hộp cơm vào đồn cảnh sát cho một phạm nhân đang bị giam giữ.

Phakamas Jiewcharoen, 26 tuổi, ở huyện Muang, Chai Nat khai báo với cảnh sát trưởng Chalongchai Bangchan tại đồn cảnh sát huyện Muang rằng cô không biết gì về các loại thuốc bất hợp pháp trong các túi nhựa nhỏ được giấu trong 2 hộp thức ăn bằng xốp.

Cô Phakamas Jiewcharoen mang 4 hộp cơm vào đồn cảnh sát. Ảnh: Bangkok Post.
Cô Phakamas Jiewcharoen mang 4 hộp cơm vào đồn cảnh sát. Ảnh: Bangkok Post.

Theo người phụ nữ này, một người bạn của cô, được xác định là cô Bee đã nhờ cô mang thức ăn vào cho nghi phạm ma túy đang bị giam ở đồn.

Phakamas Jiewcharoen khai báo với cảnh sát rằng, cô đã đi trốn tại nhà một người quen ở Surin sau khi biết mình trở thành đối tượng bị cảnh sát truy tìm.

Sau khi thẩm vấn Phakamas Jiewcharoen, cảnh sát Chalongchai đưa cô đến nhà tù tỉnh Chai Nat để giam giữ. Cô cũng không tìm cách bảo lãnh.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, Phakamas mang theo 4  hộp khao pad kaprao (cơm với thịt và rau húng quế ngọt), nước uống đóng chai để thăm một tù nhân đang bị giam trong các buồng giam ở đồn cảnh sát hôm 30.8. Sau khi đưa hộp thức ăn cho một sĩ quan đang làm nhiệm vụ, cô rời đi ngay.

Khi cảnh sát kiểm tra các hộp thức ăn, anh tìm thấy một gói 30 viên ma túy đá được giấu bên dưới lớp cơm trong một hộp và một gói chứa 1 gram methamphetamine dạng tinh thể trong một hộp cơm khác. Cảnh sát đã đuổi theo để ngăn người phụ nữ này lại nhưng cô đã lái xe đi.

Một cuộc kiểm tra đã tìm thấy chiếc xe thuộc về cô Phakamas. Sau đó, cảnh sát đề xuất tòa án phê chuẩn lệnh bắt.

Vợ chồng cô Bee. Ảnh: Bangkok Post.
Vợ chồng cô Bee. Ảnh: Bangkok Post.

Các nhà điều tra cho biết sẽ tìm kiếm cô Bee, người phụ nữ liên quan đến cô Phakamas, để thẩm vấn.

Theo một cư dân địa phương, cô Bee vừa mới ra tù và từng nhiều lần vào tù vì tội danh liên quan tới ma túy. Chồng cô Bee, tên là Sith và 3 đồng phạm bị bắt vì tội danh liên quan tới ma túy từ hồi tháng 8. Cô Bee đã nhờ cô Phakamas mang hộp thức ăn cho chồng đang bị giam. Người dân địa phương cho biết đã không thấy cả 2 người phụ nữ trong những tuần gần đây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đột nhập quán karaoke phát hiện 28 đối tượng dương tính với ma túy

Thanh Chung |

Ngày 28.9, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng kiểm tra hành chính quán karaoke Five Star, phát hiện các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Nhóm Phóng viên |

Theo Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng sản xuất ma túy ở Kon Tum do người Trung Quốc điều hành được ngụy trang bằng việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 2.000 viên ma túy ở Yên Bái

C.N |

Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố hai đối tượng buôn bán trái phép 1 bánh heroin và gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đột nhập quán karaoke phát hiện 28 đối tượng dương tính với ma túy

Thanh Chung |

Ngày 28.9, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng kiểm tra hành chính quán karaoke Five Star, phát hiện các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Nhóm Phóng viên |

Theo Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng sản xuất ma túy ở Kon Tum do người Trung Quốc điều hành được ngụy trang bằng việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 2.000 viên ma túy ở Yên Bái

C.N |

Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố hai đối tượng buôn bán trái phép 1 bánh heroin và gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.