Thái Lan đóng cửa hơn 400 trường học do ô nhiễm không khí

HỒNG HẠNH |

Chính quyền thành phố Bangkok đã quyết định đóng cửa 437 trường học trong vòng một ngày do chất lượng không khí ô nhiễm.

Ông Pongsakorn Kwanmuang, phát ngôn viên chính quyền thành phố Bangkok cho biết, 437 trường học mở cửa lại vào ngày 23.1 sau khi chất lượng không khí được cải thiện.

"Chất lượng không khí ở Bangkok đã được cải thiện, chúng tôi có thể yêu cầu các trường học mở cửa trở lại. Chỉ có 12 khu vực có mức độ PM2.5 cao và chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được cải thiện từ ngày mai vì thời tiết và gió sẽ giúp phân tán bụi", tờ Bangkok Post dẫn lời ông Pongsakorn. 

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Bangkok sẽ cung cấp máy lọc không khí cho các trường học nằm trong khu vực có mức PM2.5 cao.

Chính quyền cũng điều chỉnh giờ làm việc của các quan chức của mình từ 8h30 sáng đến 4h30 thành 10h sáng đến 6h chiều nhằm giảm tắc nghẽn giao thông - một nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để quyết định các biện pháp cụ thể hơn nhằm giảm PM2.5 tại Bangkok.

Vào ngày 22.1, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Varawut Silpa-archa gợi ý chính phủ có thể đưa ra các biện pháp cứng rắn để giảm PM2.5. 

"Tôi phải xin lỗi nếu các biện pháp mới sẽ gây ra sự bất tiện cho mọi người", ông nói.

Tại Bangkok, ông Varawut cho biết, 76% PM2.5 là do giao thông. Một đề xuất cấm sử dụng xe ôtô cá nhân đang được chính phủ xem xét.

Tuy nhiên, việc thực thi các quy định mới về sử dụng xe ô tô đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng nhiều chi tiết và chúng phải "đúng và có thể chấp nhận được", Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda chia sẻ.

Các mức PM2.5 tại Bangkok và vùng lân cận đã vượt quá ngưỡng "an toàn" cho phép là 50 µg/m³ kể từ đầu tháng này. Chính phủ đã đưa ra gợi ý vào ngày 21.1, họ sẽ đưa ra các biện pháp khắc nghiệt nếu vượt quá chuẩn 100 µg/m³.

Tỉnh Phitsanulok, miền bắc Thái Lan đo được bụi mịn trong khoảng từ 57 đến 92 µg/m³. Không khí xấu, kể từ ngày 1.1, đã đẩy số bệnh nhân trong bệnh viện bị các triệu chứng phơi nhiễm bụi siêu mịn lên hơn 3.500 người.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm không khí ở New Delhi "như hút 50 điếu thuốc một ngày"

Hải Anh |

Chất lượng không khí đã xuống trầm trọng ở mức kỷ lục trong năm nay ở New Delhi và các thành phố lân cận với khói bụi dày đặc trên bầu trời của thủ đô Ấn Độ.

Ô nhiễm không khí: Thủ phạm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu

Song Minh |

Tiếp xúc với không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu mà thai phụ không có bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào.

Bắc Kinh thoát nhóm ô nhiễm không khí nhất thế giới như thế nào?

Song Minh tổng hợp |

Năm 1998, Bắc Kinh tuyên chiến với ô nhiễm không khí. 20 năm sau, Bắc Kinh đã chiến thắng trong trận chiến, thoát khỏi nhóm ô nhiễm nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ô nhiễm không khí ở New Delhi "như hút 50 điếu thuốc một ngày"

Hải Anh |

Chất lượng không khí đã xuống trầm trọng ở mức kỷ lục trong năm nay ở New Delhi và các thành phố lân cận với khói bụi dày đặc trên bầu trời của thủ đô Ấn Độ.

Ô nhiễm không khí: Thủ phạm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu

Song Minh |

Tiếp xúc với không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu mà thai phụ không có bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào.

Bắc Kinh thoát nhóm ô nhiễm không khí nhất thế giới như thế nào?

Song Minh tổng hợp |

Năm 1998, Bắc Kinh tuyên chiến với ô nhiễm không khí. 20 năm sau, Bắc Kinh đã chiến thắng trong trận chiến, thoát khỏi nhóm ô nhiễm nhất thế giới.