Thái Lan “đòi” Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Hải Anh |

Thái Lan đã yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra - người bị kết án vắng mặt hồi tháng 9 năm ngoái vì tội sơ xuất trong công việc, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết hôm 31.7.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha và Ngoại trưởng Don Pramudwinai đã xác nhận thông tin Thái Lan đưa ra yêu cầu Anh dẫn độ bà Yingluck.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết, yêu cầu của chính phủ Thái Lan với chính phủ Anh là thủ tục cần thiết khi hai nước có ký hiệp ước dẫn độ năm 1911. Đây là một thủ tục bình thường do cảnh sát, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao tiến hành.

"Chính phủ đã hoàn tất trình tự pháp lý. Việc dẫn độ có được thực hiện hay không phụ thuộc vào quyết định của nước khác" - Thủ tướng Thái Lan nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng khẳng định, động thái này không liên quan gì tới chuyến thăm Anh gần đây của Thủ tướng Prayut.

"Đại sứ quán, theo chỉ thị của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan và theo hiệp ước đề cập ở trên, xin yêu cầu dẫn độ bà Yingluck Shinawatra - một công dân Thái Lan, được cho là cư trú trong vương quốc Anh" - nội dung lá thư đề ngày 5.7 và được gửi đến Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung của Anh.

Trang BBC Thái Lan hồi tháng 5 cho hay, bà Yingluck Shinawatra đã nhận được thị thực nhập cảnh Anh.

Cuối tuần qua, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra xuất hiện trong một video clip đăng trên tài khoản Instagram. Trong đó, có thể thấy bà đang ở Covent Garde, West End, thủ đô London.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đào thoát khỏi Thái Lan từ tháng 8 năm ngoái để tránh ngồi tù vì sai sót trong chương trình trợ giá lúa gạo gây tổn thất hàng tỉ USD. Tòa án Tối cao Thái Lan kết án vắng mặt bà 5 năm tù giam vào tháng 9.2017.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck lần đầu lên tiếng từ khi trốn chạy

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 21.6 lần đầu tiên bình luận công khai trên mạng xã hội kể từ khi chạy khỏi Thái Lan tháng 8 năm ngoái.

Rộ ảnh anh em Thaksin, Yingluck ở Mỹ, giới chức Thái Lan vội vã vào cuộc

Hạ Anh |

Một số kênh truyền thông Thái Lan công bố hình ảnh cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và anh trai - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tại một số điểm du lịch lớn ở thủ đô Washington DC, Mỹ.

Cựu Thủ tướng Yingluck được Anh cấp thị thực 10 năm

H.L |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã được chính phủ Anh cấp thị thực 10 năm.  

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck lần đầu lên tiếng từ khi trốn chạy

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 21.6 lần đầu tiên bình luận công khai trên mạng xã hội kể từ khi chạy khỏi Thái Lan tháng 8 năm ngoái.

Rộ ảnh anh em Thaksin, Yingluck ở Mỹ, giới chức Thái Lan vội vã vào cuộc

Hạ Anh |

Một số kênh truyền thông Thái Lan công bố hình ảnh cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và anh trai - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tại một số điểm du lịch lớn ở thủ đô Washington DC, Mỹ.

Cựu Thủ tướng Yingluck được Anh cấp thị thực 10 năm

H.L |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã được chính phủ Anh cấp thị thực 10 năm.