Thái Lan đẩy mạnh tiêm liều 4 tại các điểm nóng du lịch

Nguyễn Hạnh |

Thái Lan đang đẩy mạnh tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư cho người dân tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, khi quốc gia này chuẩn bị cho việc mở cửa lại biên giới vào tháng tới.

Bloomberg dẫn thông báo của Bộ Y tế Thái Lan cho hay, các nhà chức trách đang cung cấp vaccine AstraZeneca và Pfizer ở Bangkok, Phuket, Krabi và 7 tỉnh khác cho những người đã tiêm liều thứ ba ít nhất 3 tháng trước. Quốc gia Đông Nam Á này đã sử dụng hơn 800.000 liều thứ tư, chủ yếu cho nhân viên y tế và những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Thái Lan là một trong số ít các quốc gia (bao gồm Chile và Israel) đang cung cấp mũi tiêm thứ tư cho người dân.

Các quan chức Thái Lan cho biết, việc triển khai mũi thứ tư sẽ giúp ích rất nhiều cho nước này trong ngăn chăn làn sóng dịch bệnh và tái khởi động lĩnh vực du lịch. Bắt đầu từ ngày 1.2, Thái Lan sẽ tiếp tục chương trình du lịch không cần cách ly mà trước đó đã giúp thu hút khoảng 350.000 du khách trong 2 tháng, trước khi kế hoạch tạm thời bị đình chỉ do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Trong tổng dân số 70 triệu người của Thái Lan, khoảng 17% đã tiêm 3 liều vaccine, trong khi 69% đã tiêm ít nhất 2 liều.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan sắp đạt mục tiêu tiêm chủng nhờ mở nhiều đợt tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Thái Lan sắp đạt được mục tiêu sử dụng 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay. Điều này giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước biến thể Omicron khi nước này ngày càng nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch.

Thái Lan: Kiến nghị phòng dịch khi mở lại địa điểm giải trí

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Thái Lan cảnh báo, việc mở cửa trở lại các địa điểm giải trí tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 và đưa ra 7 kiến nghị liên quan.

Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4

BẢO NHUNG |

Thái Lan khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 cho hiệu quả tốt và sẽ tiếp tục tiêm chủng cho người dân đến khi đất nước được an toàn tuyệt đối.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Thái Lan sắp đạt mục tiêu tiêm chủng nhờ mở nhiều đợt tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Thái Lan sắp đạt được mục tiêu sử dụng 100 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay. Điều này giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước biến thể Omicron khi nước này ngày càng nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch.

Thái Lan: Kiến nghị phòng dịch khi mở lại địa điểm giải trí

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Thái Lan cảnh báo, việc mở cửa trở lại các địa điểm giải trí tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 và đưa ra 7 kiến nghị liên quan.

Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4

BẢO NHUNG |

Thái Lan khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 cho hiệu quả tốt và sẽ tiếp tục tiêm chủng cho người dân đến khi đất nước được an toàn tuyệt đối.