Thái Lan công bố chủ mưu vụ trốn chạy của bà Yingluck Shinawatra

Hà Liên |

Một quan chức cảnh sát cao cấp Thái Lan bị cáo buộc là chủ mưu vụ trốn chạy của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Srivara Ransibrahmanakul cho biết ngày 4.10. 

Theo tướng Srivara Ransibrahmanakul, cảnh sát Thái Lan đã có thông tin về quan chức cảnh sát cấp cao là chủ mưu trong vụ việc. Ông cho rằng vụ trốn chạy của bà Yingluck Shinawatra không thể thực hiện được nếu không có người chủ mưu

Cảnh sát đang đợi kết quả thử ADN, dự kiến sẽ có ngày 6.10, trước khi mở rộng cuộc điều tra, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan cho biết. 

Nếu dấu vết ADN được tìm thấy trong chiếc Toyota Camry thuộc về bà Yingluck Shinawatra, người lái xe là Đại tá Chairur Anurit thuộc đơn vị cảnh sát thủ đô Bangkok sẽ bị buộc tội lơ là nhiệm vụ theo Điều 157, tướng Srivara nói. Trước đó, Đại tá Chairit Anurit đã bị cáo buộc dùng biển số xe giả được tìm thấy trong chiếc Toyota Camry và đang bị điều tra về việc vi phạm kỷ luật.

Ngày 23.8, bà Yingluck Shinawatra đã đến tỉnh Sa Kaeo và đi qua biên giới. Bà được xác nhận đến Dubai và từ đây đến Anh. Ngày 27.9, Tòa án tối cao Thái Lan kết án vắng mặt bà 5 năm tù. 

Tướng Srivara cho biết, ông đã đệ đơn khiếu nại bà Yingluck Shinawtra vi phạm luật nhập cư lên Cục Nhập cư. Theo luật, lệnh bắt giữ sẽ được ban hành tiếp theo. 

Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Srivara Ransibrahmanakul cũng cho biết, Thái Lan đã đề nghị Interpol phát "thông báo đỏ", lệnh truy nã có hiệu lực quốc tế để truy tìm bà Yingluck Shinawatra. Bộ phận đối ngoại của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho hay, trước tiên Interpol phải phát "thông báo xanh" để yêu cầu các nước thành viên giúp xác định vị trí, định vị và thu thập thông tin về bà Yingluck Shinawatra cũng như nơi ẩn náu của bà. 

Theo ông Srivara, bà Yingluck Shinawatra đã bị tòa tuyên án, nên không phải là trường hợp chính trị mà là về tham nhũng nên sẽ bị phát "thông báo đỏ".

Ngoài ra, tướng Srivara cho biết, cảnh sát Thái Lan đã liên lạc với phía Anh và đang đợi câu trả lời. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã thông báo cho chính quyền Thái Lan rằng bà Yingluck Shinawatra rời Dubai vào ngày 11.9, ông thông tin thêm.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".