Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đại trà

Thanh Hà |

Thái Lan trở thành quốc gia mới nhất bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đại trà từ 7.6.

"Hôm nay là ngày bắt đầu tiêm chủng trên toàn quốc. Dù đăng ký ở đâu, chắc chắn mọi người cũng sẽ được tiêm. Vaccine sẽ tiếp tục được đưa đến" - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu tại sự kiện phát động ở điểm tiêm chủng tạm thời ga Bang Sue Grand, Bangkok.

Tại Bangkok, các trung tâm thương mại lớn như Central World, Siam Paragon và Iconsiam cũng hợp tác với các bệnh viện bố trí không gian phục vụ tiêm chủng.

Vaccine AstraZeneca sẽ đóng vai trò chủ đạo trong chiến dịch tiêm chủng của Thái Lan. Ngày 4.6, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan nhận được 1,8 triệu liều vaccine - lô đầu tiên được sản xuất theo giấy phép của Siam Bioscience, công ty thuộc sở hữu của Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Nhà sản xuất địa phương của AstraZeneca sẽ dần cung cấp tổng số 6 triệu liều vaccine cho đến hết tháng 6. Công ty không nêu rõ liệu có phải tất cả vaccine đều do đối tác tại Thái Lan cung cấp hay không.

Theo Nikkei, Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine có chọn lọc vào cuối tháng 2, khi Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul trở thành công dân Thái Lan đầu tiên tiêm vaccine Sinovac. Vài tuần sau, Thủ tướng Prayuth tiêm vaccine AstraZeneca. Ngoài các bộ trưởng, các chuyên gia y tế và những người làm các công tác thiết yếu khác đã được ưu tiên tiêm phòng.

Tính đến ngày 5.6, 2,8 triệu trong số 70 triệu dân ở Thái Lan, bao gồm cả người nước ngoài, đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và 1,3 triệu người đã tiêm xong 2 mũi vaccine. Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người dân vào cuối năm nay.

Chính phủ Thái Lan đã dự trữ 61 triệu liều vaccine AstraZeneca. Ngoài ra, nước này cũng nhận được 6 triệu liều vaccine Sinovac. Bên cạnh đó, Thái Lan đang phê duyệt các vaccine khác nhau trong nỗ lực đa dạng hóa các nguồn vaccine.

Ngoài AstraZeneca và Sinovac, Thái Lan đã phê duyệt vaccine của Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm. Các vaccine Sputnik V của Nga và Covaxin của Ấn Độ đang được đăng ký tại Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan.

Tiêm chủng cho người dân là một bước quan trọng trong việc đưa nền kinh tế Thái Lan hướng tới phục hồi. Kinh tế Thái Lan vốn đã suy giảm 6,1% vào năm 2020. Đợt bùng phát COVID-19 mới đây khiến một số tỉnh thành phải lệnh đóng cửa trường học, các cơ sở kinh doanh như bar, spa và rạp chiếu phim.

Bắt đầu từ tháng 7, Thái Lan dự kiến ​​cho phép du khách nước ngoài đã tiêm chủng đến Phuket mà không cần cách ly. Nếu thử nghiệm ở Phuket thành công, chính phủ Thái Lan dự định đón du khách quốc tế đã tiêm chủng đến các điểm khác gồm Bangkok, Chiang Mai, Pattaya và Krabi.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Tây Ban Nha mở cửa biên giới đón du khách đã tiêm chủng vaccine COVID-19 kể từ 7.6 trong nỗ lực hồi sinh ngành du lịch.

Công ty Thụy Điển sáng chế chuyển vaccine COVID-19 sang dạng bột

Hải Anh |

Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển một quy trình làm khô vaccine COVID-19 bằng không khí.

Việt Nam trong danh sách nhận vaccine COVID-19 của Mỹ đợt đầu

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.6 công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên trong số 80 triệu liều cam kết, Việt Nam trong danh sách các quốc gia nhận vaccine.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Tây Ban Nha mở cửa biên giới đón du khách đã tiêm chủng vaccine COVID-19 kể từ 7.6 trong nỗ lực hồi sinh ngành du lịch.

Công ty Thụy Điển sáng chế chuyển vaccine COVID-19 sang dạng bột

Hải Anh |

Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển một quy trình làm khô vaccine COVID-19 bằng không khí.

Việt Nam trong danh sách nhận vaccine COVID-19 của Mỹ đợt đầu

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.6 công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên trong số 80 triệu liều cam kết, Việt Nam trong danh sách các quốc gia nhận vaccine.