Reuters đưa tin, theo tuyên bố từ quan chức cấp cao Bộ Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanpraphas, kể từ ngày 1.9 nước này sẽ bắt đầu thu thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các công ty công nghệ nước ngoài. Quy định mới dự kiến sẽ giúp Thái Lan bổ sung thêm ít nhất 5 tỉ baht (tương đương 154,7 triệu USD) vào doanh thu hàng năm.
Ông Ekniti Nitithanpraphas cho biết, các nền tảng nước ngoài cung cấp dịch vụ điện tử ở Thái Lan sẽ phải đăng ký thanh toán thuế giá trị gia tăng. Cho đến nay, có 69 công ty đã thực hiện đăng ký.
Các công ty được chia thành 5 nhóm, trong đó có các nền tảng thu nhập từ thương mại điện tử và quảng cáo như Facebook và Google, các công ty trung gian như ứng dụng gọi xe Grab và các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix.
Các công ty có doanh thu trên 1,8 triệu baht (tương đương 55.677 USD) sẽ chịu thuế VAT 7%, và phải nộp hàng tháng.
Doanh thu từ thuế VAT hàng năm của Thái Lan đạt khoảng 800 tỉ baht (khoảng 24,7 tỉ USD). Ước tính của Bộ Tài chính về doanh thu 5 tỉ baht tăng thêm chỉ là mức tối thiểu vì đó là mục tiêu được đưa ra từ trước đại dịch COVID-19.
Tuần trước, chính phủ Thái Lan đã thông qua việc duy trì thuế suất VAT 7% hiện tại cho đến tháng 9.2023. Mức thuế này đã được áp dụng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1998.