Thái Lan bán 2 tỉ USD trái phiếu để cứu trợ COVID-19

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết sẽ bán 60 tỉ baht (2 tỉ USD) trái phiếu chính phủ vào tháng tới để hỗ trợ tài chính cho các biện pháp kích thích nhằm giảm thiểu tác động của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở nước này.

Bộ Tài chính Thái Lan cung cấp thông tin nói trên hôm 25.1, theo Reuters.

Tuần trước, chính phủ Thái Lan đã công bố khoản kích cầu mới trị giá 7 tỉ USD để hỗ trợ các hoạt động trong nước bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, vốn đã lây nhiễm 9.450 người chỉ trong hơn một tháng.

Trái phiếu sẽ được chào bán trong ba kỳ hạn, với trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm có lãi suất trung bình tương ứng là 2,0% và 2,5%/năm, và trái phiếu 15 năm có lãi suất cố định 1,8% - Bộ Tài chính Thái Lan cho biết trong một tuyên bố.

Bà Patricia Mongkhonvanit, người đứng đầu văn phòng quản lý nợ công của Bộ Tài chính, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25.1: “Các trái phiếu nên được bán hết vì chúng được bảo đảm an toàn và mang lại lợi nhuận tốt”.

Bà cho biết, biện pháp kích thích kinh tế mới cũng sẽ được tài trợ bởi các khoản vay khác, bao gồm cả trái phiếu chính phủ và một số từ khoản vay trước đó từ Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tất cả các khoản nợ đều nằm trong kế hoạch vay 1 nghìn tỉ baht (33,37 tỉ USD) của Thái Lan được công bố vào năm ngoái để ứng phó với đại dịch.

Trong đó, khoảng 394 tỉ baht đã thu được và phần còn lại sẽ hoàn tất trong năm tài chính hiện tại. Thêm 373 tỉ baht đã được giải ngân cho đến nay.

Bà Patricia cho biết, nợ công trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sẽ không vượt quá 56% vào cuối năm tài chính kết thúc vào tháng 9. Khoản nợ này ở mức 50,46% GDP tính đến tháng 11 năm ngoái.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Reuters: Nhà vua và Hoàng quý phi Thái Lan đi thăm, quét dọn nhà tù

Thanh Hà |

Hoàng gia Thái Lan đã công bố những bức ảnh Nhà vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đi thăm các nhà tù và quét dọn trong khuôn viên.

Thái Lan có ca biến chủng SARS-CoV-2 từ Anh đầu tiên

Hải Anh |

Ca COVID-19 mắc biến thể SARS-CoV-2 mới đã được phát hiện ở Thái Lan, một chuyên gia sức khỏe hàng đầu của nước này thông báo ngày 3.1.

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan khuyên công dân không về nước bằng đường bộ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam không về nước bằng đường bộ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Reuters: Nhà vua và Hoàng quý phi Thái Lan đi thăm, quét dọn nhà tù

Thanh Hà |

Hoàng gia Thái Lan đã công bố những bức ảnh Nhà vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đi thăm các nhà tù và quét dọn trong khuôn viên.

Thái Lan có ca biến chủng SARS-CoV-2 từ Anh đầu tiên

Hải Anh |

Ca COVID-19 mắc biến thể SARS-CoV-2 mới đã được phát hiện ở Thái Lan, một chuyên gia sức khỏe hàng đầu của nước này thông báo ngày 3.1.

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan khuyên công dân không về nước bằng đường bộ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam không về nước bằng đường bộ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19.