Tết Thanh minh: Di chuyển hàng không Trung Quốc tăng vọt

Hải Anh |

Dịp Tết Thanh minh năm nay, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, di chuyển hàng không Trung Quốc tăng vọt.

Di chuyển hàng không nội địa Trung Quốc đã gần như trở lại mức trước đại dịch COVID-19 từ 3.4, ngày đầu của dịp Tết Thanh minh kéo dài 3 ngày ở nước này, SCMP dẫn thông tin từ giới chức hàng không.

Hơn 1,5 triệu hành khách bay vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần dài này, gần tương đương số lượt di chuyển hàng ngày năm 2019 và cao hơn 370% so với năm ngoái, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc thông tin.

Ước tính 14 triệu người Trung Quốc di chuyển bằng tàu hỏa trong ngày 3.4 sau khi mạng lưới tàu quốc gia ghi nhận ngày bận rộn nhất trong năm nay vào 2.4 với gần 12 triệu hành khách.

Tết Thanh minh thường là giai đoạn di chuyển cao điểm khi người dân Trung Quốc thường trở về nhà để tỏ lòng kính trọng với người thân đã khuất và tảo mộ. Dịp Tết Thanh minh, nhiều người Trung Quốc cũng đi thăm người thân hoặc đi chơi xa.

Theo một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, dù triển vọng du lịch trong nước khả quan nhưng cần một thời gian nữa người Trung Quốc mới được phép tự do đi du lịch nước ngoài.

“Chúng tôi nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra vào mùa xuân tới. Với tốc độ tiêm chủng hiện tại của Trung Quốc, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có rào chắn miễn dịch vào mùa xuân tới. Sau đó, chúng ta sẽ phải trao đổi với các quốc gia khác" - Zhang Wenhong, người đứng đầu nhóm chuyên gia lâm sàng COVID- 19 của Thượng Hải, trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước CCTV ngày 4.4.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc đã tiêm gần 134 triệu liều vaccine COVID-19 vào ngày 2.4. Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào tháng 6.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

3 sự kiện khảo cổ nóng nhất ở Trung Quốc tuần qua

Hải Anh |

Tân Hoa Xã ngày 3.4 điểm lại những tin tức khảo cổ nổi bật của Trung Quốc được công bố trong tuần qua (29.3-4.4).

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

3 sự kiện khảo cổ nóng nhất ở Trung Quốc tuần qua

Hải Anh |

Tân Hoa Xã ngày 3.4 điểm lại những tin tức khảo cổ nổi bật của Trung Quốc được công bố trong tuần qua (29.3-4.4).

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.