Tết Nguyên đán, người Trung Quốc đặc biệt kiêng kỵ những điều này

Thùy Dung (T/h) |

Tết cổ truyền rất được người Trung Quốc coi trọng. Trong dịp này, có rất nhiều điều kiêng kị để đảm bảo đầu năm suôn sẻ cho cả năm may mắn.

Gội đầu hoặc cắt tóc

Người Trung Quốc quan niệm gội đầu, cắt tóc vào ngày đầu năm mới chính là bạn đã tự “rửa trôi”, “cắt” đi may mắn, thịnh vượng của mình. Bởi trong tiếng Trung, từ tóc là âm đầu tiên của từ có nghĩa là thịnh vượng.

Quét nhà

Cũng giống như quan niệm dân gian của Việt Nam, người dân Trung Quốc kiêng quét nhà vào ngày đầu tiên của năm mới. Bởi việc quét nhà vào dịp này đồng nghĩa với việc quét đi may mắn và của cải của gia đình.

Giặt đồ

Ngày đầu tiên và ngày thứ hai của năm mới là hai ngày để thờ thần nước. Nếu giặt đồ vào những ngày này, có nghĩa rằng bạn đã xúc phạm tới thần nước, vì vậy, bạn chắc chắn sẽ bị trừng phạt vào năm mới.

Uống thuốc và đi bệnh viện

Người Trung Quốc cũng tránh uống thuốc hay đi vào bệnh viện vào ngày đầu tiên của năm mới bởi đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ bị ốm đau suốt cả năm.

Phụ nữ đi ra khỏi nhà

Việc phụ nữ rời khỏi nhà vào ngày đầu năm mới bị coi là tự rước đen đủi vào bản thân trong suốt cả một năm đó ở Trung Quốc.

Con gái đi lấy chồng cũng không được phép về thăm bố mẹ đẻ, bởi người Trung Quốc tin rằng điều đó sẽ đem lại sự đen đủi, rủi ro cho bố mẹ của cô gái, gây ra sự khó khăn kinh tế cho chính gia đình đó.

Mất trộm

Bị mất trộm trong dịp năm mới được coi là dấu hiệu của việc bạn sẽ bị mất cắp mọi của cải vào năm đó.

Nợ nần

Người Trung Quốc tránh việc mượn tiền bạc vào ngày năm mới và cố gắng trả hết mọi nợ nần trước đêm Giao thừa. Song theo văn hóa Trung Quốc, nếu ai đó mượn bạn tiền, bạn không nên đến nhà họ để đòi vào dịp năm mới. Bởi nếu bạn làm như thế, chính bạn sẽ là người không may mắn trong suốt cả một năm sau đó.

Hũ gạo trống không

Việc để hũ gạo trong nhà trống không nhân dịp năm mới bị coi là một lời nguyền vô cùng xấu vào dịp năm mới, ám hiệu gia đình đó sẽ rơi vào cảnh bất an, nghèo đói và xui xẻo trong năm.

Sát sinh

Việc sát sinh, đổ máu trong dịp năm mới chắc chắn là điều mà không ai mong muốn nên người Trung Quốc cũng rất hạn chế sát sinh trong những ngày này.

Những món quà tránh tặng

Đồng hồ, kéo hay quả lê là những vật tránh tặng trong năm mới. Vì trong văn hóa Trung Quốc, đó là những vật phẩm có ý nghĩa xấu, không tốt. Tặng những đồ đó cho bạn bè hay người thân nhân dịp năm mới có nghĩa bạn muốn nguyền rủa họ, đem lại rủi ro, bất hạnh tới cho họ.

Thùy Dung (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Giá thuê xe tự lái dịp Tết tăng gấp rưỡi, nhiều cơ sở hết xe

Anh Tuấn |

Giáp Tết, nhu cầu thuê xe ôtô tự lái đi chơi của người dân tăng cao. Các cơ sở gần như chỉ nhận dịch vụ thuê xe cả Tết, từ 7 đến 10 ngày, với giá rẻ nhất khoảng 12 triệu đồng, tăng 50% so với ngày thường.

Chợ Tết thời bao cấp tái hiện sinh động tại Hà Nội

Thanh Huế |

“Nét xưa Hà Nội” là sự kiện cộng đồng được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến. Năm nay, với chủ đề “Thời bao cấp” chương trình thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô cũng như các du khách gần xa.

Inforgraphic: Tết Kỷ Hợi 2019 và những ngày cúng bái cần ghi nhớ

Linh Chi - Tan |

Tết Nguyên Đán 2019 đang cận kề, dưới đây là danh sách gợi ý những ngày cần cúng bái để năm mới thêm no đủ theo quan niệm dân gian.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Giá thuê xe tự lái dịp Tết tăng gấp rưỡi, nhiều cơ sở hết xe

Anh Tuấn |

Giáp Tết, nhu cầu thuê xe ôtô tự lái đi chơi của người dân tăng cao. Các cơ sở gần như chỉ nhận dịch vụ thuê xe cả Tết, từ 7 đến 10 ngày, với giá rẻ nhất khoảng 12 triệu đồng, tăng 50% so với ngày thường.

Chợ Tết thời bao cấp tái hiện sinh động tại Hà Nội

Thanh Huế |

“Nét xưa Hà Nội” là sự kiện cộng đồng được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến. Năm nay, với chủ đề “Thời bao cấp” chương trình thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Thủ đô cũng như các du khách gần xa.

Inforgraphic: Tết Kỷ Hợi 2019 và những ngày cúng bái cần ghi nhớ

Linh Chi - Tan |

Tết Nguyên Đán 2019 đang cận kề, dưới đây là danh sách gợi ý những ngày cần cúng bái để năm mới thêm no đủ theo quan niệm dân gian.