Tên lửa Yemen dội hỏa lực vào bên trong lãnh thổ Saudi Arabia

Hà Liên |

Quân đội Yemen với sự hậu thuẫn của phiến quân Houthi Ansarullah đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung vào mục tiêu quân sự của Saudi Arabia bên trong lãnh thổ của vương quốc.

Đây là vụ tấn công tên lửa thứ 2 trong tháng của Yemen nhằm trả đũa cuộc phong tỏa của liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu gây bất ổn ở quốc gia nghèo khó này, theo Press TV.  

Một nguồn tin quân sự giấu tên chia sẻ với đài al-Masirah của Yemen vào tối 30.11 rằng, tên lửa "sản xuất nội địa" đã tấn công chính xác mục tiêu vào sáng cùng ngày. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ địa điểm bị tấn công của Saudi. 

Chưa có báo cáo về số thương vong có thể xảy ra đối với quân đội Saudi Arabia và mức độ thiệt hại gây ra cho cơ sở, thiết bị quân sự của nước này. 

Tuy nhiên, cơ quan thông tấn Saudi Arabia (SPA) cho biết, quân đội nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen nhắm vào thành phố Khamis Mushait ở Asir.

"Tên lửa đã bị phá hủy mà không có bất kỳ thương vong nào", SPA dẫn lời Turki al-Maliki - phát ngôn viên của liên quân Saudi Arabia.

Ngày 5.11, lực lượng Yemen đã phóng một tên lửa nhiên liệu rắn và tên lửa Scul Borkan-2 (Volcano-2) vào sân bay quốc tế King Khalid, cách thủ đô Riyadh 35km nhằm trả đũa chiến dịch bắn phá Yemen của Saudi.

Chính quyền Saudi Arabia khi đó cho biết, quân đội của vương quốc đánh chặn được tên lửa và không gặp thiệt hại gì đáng kể. Riyadh cáo buộc tên lửa tầm xa này do phiến quân Houthi bắn. 

Sau vụ phóng tên lửa, Saudi Arabia áp đặt một cuộc phong tỏa chặt chẽ gần như tất cả hàng không, đường bộ và cảng biển của Yemen, gây sức ép lên người Yemen.

Kể từ tháng 3.2015, Saudi Arabia đã thực hiện chiến dịch quân sự ở Yemen nhằm ủng hộ phe ông Abd Rabbuh Mansur Hadi - cựu Tổng thống Yemen và đồng minh thân cận của Riyadh trong cuộc chiến với phong trào Houthi Ansarullah, hiện sự kiểm soát phần lớn lãnh thổ trong đó có thủ đô nước này. 

Số liệu mới nhất cho thấy, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng hơn 12.000 người Yemen và làm bị thương hàng ngàn người khác. Cuộc chiến của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng gây nhiều thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng của quốc gia nghèo khó này, phá hủy nhiều bệnh viện, trường học và nhà máy.

Một số quốc gia Arab khác gồm Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Bahrain cũng tham gia trong liên quân của Saudi Arabia. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD để được tại ngoại

Hà Liên |

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, một trong những thành viên cao cấp của hoàng gia Saudi Arabia đã được tại ngoại sau khi chi số tiền khoảng 1 tỷ USD. 

Thâm cung bí sử hoàng gia Saudi Arabia: Thái tử trẻ và những biến động chưa từng thấy

Hà Liên |

Ở tuổi 32, Thái tử Mohammed bin Salman đã thâu tóm quyền lực, vượt qua nhiều chú, bác và anh em họ để giành vị trí lãnh đạo vương quốc. 

Sắp có cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử ở vương triều Saudi Arabia?

Hà Liên |

Thái tử Mohammad bin Salman Al Saud, 32 tuổi, sẽ được vua cha nhường ngôi vào tuần tới, việc chuẩn bị đã hoàn tất, tờ DailyMail của Anh đưa tin.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD để được tại ngoại

Hà Liên |

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, một trong những thành viên cao cấp của hoàng gia Saudi Arabia đã được tại ngoại sau khi chi số tiền khoảng 1 tỷ USD. 

Thâm cung bí sử hoàng gia Saudi Arabia: Thái tử trẻ và những biến động chưa từng thấy

Hà Liên |

Ở tuổi 32, Thái tử Mohammed bin Salman đã thâu tóm quyền lực, vượt qua nhiều chú, bác và anh em họ để giành vị trí lãnh đạo vương quốc. 

Sắp có cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử ở vương triều Saudi Arabia?

Hà Liên |

Thái tử Mohammad bin Salman Al Saud, 32 tuổi, sẽ được vua cha nhường ngôi vào tuần tới, việc chuẩn bị đã hoàn tất, tờ DailyMail của Anh đưa tin.