Ông Igor Pshenichnikov - chuyên gia trưởng của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos chịu trách nhiệm về dự án Amur-LNG nói với TASS: "Chúng tôi đang có kế hoạch triển khai hệ thống dẫn hướng và dự phòng trong tên lửa đẩy Amur".
Amur có khả năng nâng tải trọng tối đa 10,5 tấn lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình cất cánh, tên lửa sẽ không thể phóng do trọng tải của nó. Đó là lý do tại sao tên lửa sẽ được chuyển hướng đến một khoảng cách an toàn để không làm hỏng bệ phóng.
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos và Trung tâm vũ trụ tên lửa tiến bộ đã ký hợp đồng vào tháng 10.2020 về việc thiết kế ý tưởng hệ thống tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu mêtan tái sử dụng Amur đầu tiên của Nga. Tên lửa dự kiến được phóng lên từ Sân bay Vũ trụ Vostochny ở vùng Amur của Nga.
Vào tháng 2.2021, Giám đốc Trung tâm vũ trụ tên lửa tiến bộ (một phần của Roscosmos) Dmitry Baranov cho biết, công việc về thiết kế ý tưởng của tên lửa Amur sẽ được hoàn thành vào quý 3 năm 2021.