Tên lửa S-500 bắt đầu sản xuất hàng loạt ở Nga

Thanh Hà |

Tên lửa S-500 của Nga đang trong quá trình thử nghiệm tại một thao trường ở phía nam đất nước.

Các doanh nghiệp thuộc Almaz-Antey Concern của Nga đã sản xuất hàng loạt tên lửa cho hệ thống phòng không S-500 Prometey, TASS dẫn thông tin từ một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hôm 11.8.

“Theo hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Almaz-Antey Concern ký cuối năm 2020, việc sản xuất tên lửa theo loạt để chuyển giao cho lực lượng không quân vũ trụ đang được tiến hành" - nguồn tin nói.

Theo một nguồn tin khác, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước với tên lửa S-500 đang được triển khai tại một điểm thử nghiệm ở phía nam Nga. Thử nghiệm tên lửa S-500 dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2021.

Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga hôm 20.7 thông tin, hệ thống tên lửa phòng không S-500 tiên tiến do Nga sản xuất đã bắn trúng một mục tiêu đạn đạo tốc độ cao ở thao trường Kapustin Yar trong cuộc phóng thử nghiệm.

Tại cuộc gặp sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, những vũ khí độc nhất vô nhị mới sẽ sớm đưa vào làm nhiệm vụ ở Nga, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, tên lửa siêu thanh đối hạm Tsirkon, tên lửa đất đối không S-500 Prometey và các hệ thống khác. Các vũ khí siêu thanh của Nga gồm Avangard và Kinzhal đã được triển khai chiến đấu.

S-500 là hệ thống tên lửa không có bản tương tự trên thế giới. Tên lửa S-500 được thiết kế để tấn công toàn bộ các loại vũ khí tấn công không quân vũ trụ hiện có và tiềm năng. Hệ thống phòng không của Nga có thể loại bỏ tất cả các vũ khí tấn công không quân vũ trụ ở độ cao lên tới 200km và ở tầm bắn lên tới 500km. S-500 được thiết kế để thay thế tổ hợp tên lửa S-400 Triumf.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sức mạnh khủng khiếp của siêu tên lửa đạn đạo Nga Sarmat

Song Minh |

Nga ấn định kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng 10 tổ hợp tên lửa S-500 đầu tiên

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng 10 tổ hợp tên lửa S-500 đầu tiên.

Tên lửa S-500 Nga khai hỏa hạ mục tiêu đạn đạo đang di chuyển tốc độ cao

Thanh Hà |

Tên lửa S-500 của Nga đã thử nghiệm thành công, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 20.7.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sức mạnh khủng khiếp của siêu tên lửa đạn đạo Nga Sarmat

Song Minh |

Nga ấn định kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng 10 tổ hợp tên lửa S-500 đầu tiên

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng 10 tổ hợp tên lửa S-500 đầu tiên.

Tên lửa S-500 Nga khai hỏa hạ mục tiêu đạn đạo đang di chuyển tốc độ cao

Thanh Hà |

Tên lửa S-500 của Nga đã thử nghiệm thành công, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 20.7.