Tên lửa mới của Trung Quốc nổ tung trong lần phóng đầu tiên

Khánh Minh |

Tên lửa Trung Quốc Khoái Châu 11 nổ tung trong lần phóng đầu tiên hôm 10.7. Nguyên nhân phóng tên lửa thất bại đang được điều tra.

Tên lửa Khoái Châu 11 (Kuaizhou-11/KZ-11) được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, ở tây bắc Trung Quốc, vào lúc lúc 12h17 theo giờ địa phương ngày 10.7, nhưng một sự cố đã xảy ra trong lần phóng đầu tiên khiến tên lửa nổ tung - Tân Hoa Xã đưa tin.

Khoái Châu 11 là tên lửa đẩy cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới có giá thành rẻ, có độ tin cậy cao và thời gian chuẩn bị ngắn.

Với chiều cao 25 mét, đường kính 2,2 mét, lực đẩy 78 tấn, tên lửa đẩy Khoái Châu 11 được thiết kế để phóng các vệ tinh có tải trọng 1 tấn lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời và trái đất ở độ cao 700km - Nhân dân nhật báo dẫn thông tin của Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc, nơi nghiên cứu và chế tạo Khoái Châu 11, cho biết.

Khi đi vào hoạt động, Khoái Châu 11 sẽ là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới mạnh nhất, lực đẩy lớn nhất của Trung Quốc. Hiện tại, tên lửa mạnh nhất loại này là Trường Chinh 11, có chiều dài 20,8 mét, đường kính 2 mét và lực đẩy 58 tấn.

Tên lửa Khoái Châu 11 được China Space Sanjiang ở Hồ Bắc - một công ty con của Tập đoàn Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc chuyên về tên lửa nhiên liệu rắn - bắt đầu nghiên cứu vào năm 2015.

Các nhà thiết kế đã lên kế hoạch thực hiện phóng thử đầu tiên vào năm 2017 nhưng lịch trình đã liên tục bị hoãn lại do những khó khăn kỹ thuật bất ngờ.

Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc bắt đầu phát triển loạt tên lửa Khoái Châu vào năm 2009 như là một sản phẩm có thể phóng nhanh, chi phí thấp và không có yêu cầu quá khắt khe về trung tâm phóng. Khoái Châu là dòng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn lớn nhất ở Trung Quốc, trái ngược với tên lửa Trường Chinh chủ yếu dựa vào nhiên liệu lỏng.

Tập đoàn khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc đã phóng 11 tên lửa Khoái Châu: 2 tên lửa Khoái Châu 1 và 9 tên lửa Khoái Châu 1A.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật phản đối Trung Quốc đưa tàu nghiên cứu biển vào vùng đặc quyền kinh tế

Ngọc Vân |

Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc hoạt động nghiên cứu biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) gần đảo Okinotori, điểm cực nam của lãnh thổ Nhật Bản.

Trung Quốc phóng vệ tinh hoàn tất hệ thống định vị cạnh tranh với Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc phóng vệ tinh cuối cùng vào quỹ đạo, hoàn tất thiết lập hệ thống định vị toàn cầu mang tên Bắc Đẩu, hiện thực hoá tham vọng cạnh tranh với Nga và Mỹ.

Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Song Minh |

Xác tên lửa Trung Quốc nặng 17,8 tấn đã rơi xuống trái đất hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày 11.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật phản đối Trung Quốc đưa tàu nghiên cứu biển vào vùng đặc quyền kinh tế

Ngọc Vân |

Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc hoạt động nghiên cứu biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) gần đảo Okinotori, điểm cực nam của lãnh thổ Nhật Bản.

Trung Quốc phóng vệ tinh hoàn tất hệ thống định vị cạnh tranh với Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc phóng vệ tinh cuối cùng vào quỹ đạo, hoàn tất thiết lập hệ thống định vị toàn cầu mang tên Bắc Đẩu, hiện thực hoá tham vọng cạnh tranh với Nga và Mỹ.

Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Song Minh |

Xác tên lửa Trung Quốc nặng 17,8 tấn đã rơi xuống trái đất hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày 11.5.