Tên lửa khủng phóng vệ tinh do thám của Mỹ lên quỹ đạo

Thanh Hà |

Một vệ tinh do thám mới của Mỹ đã được phóng lên vũ trụ vào chiều 26.4 trên tên lửa mạnh nhất do United Launch Alliance (ULA) chế tạo: Tên lửa Delta IV Heavy.

Tên lửa phóng đi lúc 16h47 chiều 26.4, giờ EST (tức 3h47 ngày 27.4, giờ Việt Nam) từ Tổ hợp Phóng Không gian Vũ trụ 6 tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ, mang theo vệ tinh NROL-82 vào quỹ đạo cho Văn phòng Trinh sát Quốc gia (NRO), Space đưa tin.

Ngay trước khi tên lửa được phóng đi, lớp bảo vệ bên ngoài cao 100 m bao bọc tên lửa được gọi là Tháp Dịch vụ Di động hoặc MST đã được cuộn lại để lộ ra thiết bị khổng lồ, cao 71 m và các lớp rộng khoảng 16 m.

Kỹ sư Delta IV Rob Kesselman "xác nhận đã hoàn thành thành công giai đoạn đầu của chuyến bay ngày hôm nay và tất cả các hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động".

ULA - một liên doanh 50-50 giữa Lockheed Martin và Boeing - chỉ còn lại 4 tên lửa Delta IV Heavy trong đội bay. Tất cả những tên lửa "khủng" này đều được giao nhiệm vụ phóng cho NRO, với 2 lần phóng từ California (bao gồm cả nhiệm vụ ngày 26.4) và 2 lần còn lại phóng từ Florida.

Tên lửa Delta IV của United Launch Alliance phóng vệ tinh NROL-82 từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ ngày 26.4. Ảnh: ULA.
Tên lửa Delta IV của United Launch Alliance phóng vệ tinh NROL-82 từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ ngày 26.4. Ảnh: ULA.

Delta IV Heavy hiện là tên lửa mạnh nhất trong hạm đội của ULA. Được cung cấp nhiên liệu với 1,76 triệu lít ôxy lỏng và hydro lỏng siêu lạnh, bệ phóng bao gồm 3 tên lửa đẩy lõi chung tạo ra lực đẩy hơn 2 triệu pound (907.000 tấn).

Dòng tên lửa Delta cũng bao gồm 2 phiên bản: Delta II và Delta IV Medium. ULA cho ngừng hoạt động tên lửa Delta II năm 2018 và Delta IV Medium năm 2019.

Lần cất cánh mới nhất ngày 26.4 đánh dấu chuyến bay thứ 13 của tên lửa Delta IV Heavy kể từ lần đầu phóng năm 2004 và là một trong 4 tên lửa Delta IV còn lại. ULA có kế hoạch ngừng hoạt động tên lửa này trước khi tung ra phương tiện thế hệ tiếp theo, Vulcan Centaur.

Trong số 12 nhiệm vụ Delta IV Heavy trước đó, 8 tên lửa mang thiết bị của NRO. Một số sứ mệnh đáng chú ý khác của tên lửa này là phóng tàu vũ trụ Orion của NASA trong một chuyến bay thử nghiệm không người lái lên quỹ đạo trái đất năm 2014 và tàu thăm dò mặt trời Parker của cơ quan vũ trụ Mỹ vào năm 2018 trong sứ mệnh nghiên cứu mặt trời.

Sau khi Delta nghỉ hưu, ULA sẽ dựa vào tên lửa Vulcan Centaur dự kiến ra mắt cuối năm nay để thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia trong tương lai.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga phóng thử thành công tên lửa đánh chặn mới

Nguyễn Hạnh |

Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn ABM có tốc độ trên 3km/s hoặc hơn bốn lần tốc độ đạn súng trường Kalashnikov.

Căn cứ Mỹ ở Iraq tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quả tên lửa được cho là rơi gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq, nơi đóng quân của liên quân Mỹ.

Tên lửa nã liên tiếp vào căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq

Hải Anh |

Năm quả tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân có binh lính Mỹ ở Iraq hôm 18.4 khiến 2 nhà thầu nước ngoài và 3 binh sĩ người Iraq bị thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nga phóng thử thành công tên lửa đánh chặn mới

Nguyễn Hạnh |

Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn ABM có tốc độ trên 3km/s hoặc hơn bốn lần tốc độ đạn súng trường Kalashnikov.

Căn cứ Mỹ ở Iraq tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quả tên lửa được cho là rơi gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq, nơi đóng quân của liên quân Mỹ.

Tên lửa nã liên tiếp vào căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq

Hải Anh |

Năm quả tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân có binh lính Mỹ ở Iraq hôm 18.4 khiến 2 nhà thầu nước ngoài và 3 binh sĩ người Iraq bị thương.