Tay súng bắt cóc con tin, bắn bị thương cảnh sát ở Australia

Hà Liên |

Cảnh sát Australia đã tiêu diệt một tay súng ở Brighton, ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria sau khi tên này bắt một phụ nữ làm con tin và bắn bị thương 3 sĩ quan cảnh sát trong ngày 5.6.

Khoảng 16h ngày 5.6, cảnh sát bang Victoria nhận được tin báo về một vụ nổ ở trên phố Bay Street, Brighton. Theo Herald Sun, cảnh sát đã phát hiện thi thể một người đàn ông chết vì đạn bắn ở tiền sảnh tòa nhà. Trong khi đó, tay súng khống chế một con tin là phụ nữ trong một căn hộ.

Cảnh sát tiểu bang Victoria đã cố gắng đàm phán với tay súng đang bắt giữ con tin. Tuy nhiên, cuộc đàm phán thất bại, tay súng này xuất hiện, bắn về phía cảnh sát khiến 3 cảnh sát bị thương. Tay súng thực hiện vụ bắt cóc sau đó đã đã bị cảnh sát bắn hạ.

Ông Andrew Crisp, phó ủy viên cảnh sát Victoria, cho biết hiện cảnh sát chống khủng bố và các đơn vị cảnh sát chống tội phạm đang tiến hành điều tra xem vụ việc có liên quan đến khủng bố hay không.

Thông tin từ phía cảnh sát cho hay, có một cuộc điện thoại gọi tới phòng tin tức của kênh truyền hình Channel 7 của địa phương tuyên bố, “Đây là vì IS, đây là vì al-Qaeda”. Hiện cảnh sát chưa xác định được người gọi điện có phải là tay súng đã tiến hành vụ bắt cóc không.

Người phụ nữ trong vụ bắt cóc trên được cứu sống. Những cảnh sát bị thương cũng không bị đe dọa tính mạng, hai người đã được đưa vào bệnh viện, còn một người được điều trị tại hiện trường.

Một vài hình ảnh hiện trường vụ bắt cóc con tin ở Australia: 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h chiều 5.6. Ảnh: T.T
Cảnh sát có vũ trang bao vây quanh tòa nhà ở Brighton. Ảnh: ABC News
Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Australia nói về tự do hàng hải tại Shangri-La

N.V |

Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn An ninh Châu Á (Đối thoại Shangri-La) tối 2.6, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói về tự do hàng hải và quyền của các quốc gia.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Thủ tướng Australia nói về tự do hàng hải tại Shangri-La

N.V |

Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn An ninh Châu Á (Đối thoại Shangri-La) tối 2.6, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói về tự do hàng hải và quyền của các quốc gia.