Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm Omicron lây lan trong nước đầu tiên

Phương Linh |

Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron lây truyền nội địa đầu tiên ở một người đã tiêm chủng và không đi du lịch đến nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo Reuters, trong cuộc họp báo vào cuối ngày 2.12, quan chức Bộ Y tế Tây Ban Nha Silvia Calzon cho biết, đây là ca nhiễm biến thể Omicron thứ 5 được xác nhận ở Tây Ban Nha nhưng là trường hợp đầu tiên cho thấy biến thể Omicron đã lưu hành độc lập ở nước này.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​một số ít các ca lây truyền xảy ra trong một hộ gia đình. Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết hiệu quả của vaccine COVID-19 đối với biến thể này" - bà Silvia Calzon nói.

Ngày 1.12, khu vực Catalonia ở đông bắc thông báo họ đã phát hiện dấu vết tiềm ẩn của biến thể Omicron trong các mẫu nước thải từ cuối tháng 11.

Theo thông tin từ nhà chức trách, một người đàn ông 62 tuổi ở thủ đô Madrid đã có các triệu chứng COVID-19 nhẹ kể từ ngày 29.11 và đang cách ly tại nhà. Người thân của ca bệnh này cũng đang được cho cách ly.

Giới chức đang điều tra một số ca khác, nghi ngờ nhiễm biến thể mới. Những người này cũng chỉ có các triệu chứng nhẹ và không có tiền sử du lịch đến các nước có nguy cơ lây nhiễm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Carolina Darias thông báo với các phóng viên rằng Tây Ban Nha có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi càng sớm càng tốt bằng 1,3 triệu liều vaccine  trẻ em của Pfizer. Lô vaccine thứ hai có số lượng khoảng 2 triệu liều dự kiến ​​sẽ chuyển đến vào 1.2022.

Tỉ lệ nhiễm virus trong 14 ngày của Tây Ban Nha đã tăng trở lại vào ngày 2.12, lên tới 234 trên 100.000 người, tăng gấp đôi kể từ ngày 19.11. Tuy nhiên, về cơ bản tỉ lệ này vẫn thấp hơn ở một số nước Liên minh Châu Âu như Hà Lan, Bỉ hoặc Đức.

Cũng trong ngày 2.12, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã bổ sung thêm 14.500 ca mắc COVID-19 mới và 42 ca tử vong.

Cơ quan y tế công cộng của Liên minh Châu Âu đưa ra dự báo rằng biến thể Omicron có thể gây ra hơn một nửa số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu trong vòng vài tháng. Điều này có thể cho thấy nhận định sơ bộ của giới khoa học về khả năng lây truyền rất cao của biến thể mới, cao hơn biến thể Delta - trước đó vốn được coi là chủng virus SARS-CoV-2 dễ lây lan nhất.

Cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục về khả năng lây truyền của Omicron, nhưng Tiến sĩ Maria van Kerkhove của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan dự kiến ​​sẽ có dữ liệu này trong vòng vài ngày tới.

Cho đến nay, trên toàn Liên minh Châu Âu đã xác nhận 78 ca nhiễm biến thể Omicron. Biến thể này được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi hồi tháng 11.

Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp Jean-Francois Delfraissy ngày 2.12 nói rằng Omicron có thể thay thế vị trí của Delta vào cuối tháng 1.2022.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Omicron xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở 2 hành khách trở về từ Nam Phi, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.

Phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron ở nơi Delta xuất hiện đầu tiên

Thanh Hà |

Ấn Độ đã công bố 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong ngày 2.12.

Châu Á ứng phó với siêu biến thể Omicron

Phương Linh |

Đối phó với biến thể Omicron, các chính phủ trên toàn khu vực Châu Á đang thắt chặt hơn các quy định nhập cảnh để ngăn chặn lây lan.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Biến thể Omicron xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở 2 hành khách trở về từ Nam Phi, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.

Phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron ở nơi Delta xuất hiện đầu tiên

Thanh Hà |

Ấn Độ đã công bố 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong ngày 2.12.

Châu Á ứng phó với siêu biến thể Omicron

Phương Linh |

Đối phó với biến thể Omicron, các chính phủ trên toàn khu vực Châu Á đang thắt chặt hơn các quy định nhập cảnh để ngăn chặn lây lan.