Theo Reuters, vụ núi lửa phun trào từ ngày 19.9 đã tạo ra những dòng sông dung nham nóng chảy ngoạn mục chạy xuống sườn núi Cumbre Vieja. Đây là vụ núi lửa phun trào dài nhất trên đảo Canary của Tây Ban Nha kể từ khi được ghi nhận vào năm 1500.
Khoảng 24.500 cư dân ở Los Llanos de Aridane, El Paso và Tazacorte - một phần ba cư dân của La Palma - đã được yêu cầu ở trong nhà do lượng khí thải sulfur dioxide đã đạt đến mức độc hại, chính quyền cho biết.
Chính quyền đã hướng dẫn cư dân đóng cửa sổ và tắt máy điều hòa không khí để tránh hít phải khói độc. Họ cũng khuyến nghị hoãn các hoạt động ngoài trời và khuyên mọi người nên đeo khẩu trang dày nếu phải ra ngoài.
Tại các thành phố bị ảnh hưởng, học sinh được yêu cầu ở lại trường và phụ huynh không đến đón các em cho đến khi chất lượng không khí trong lành hơn.
Theo hệ thống giám sát vệ tinh Copernicus của Liên minh Châu Âu, dòng dung nham đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 2.910 tòa nhà, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà của họ trên hòn đảo, một phần của quần đảo Canaries cận nhiệt đới.