Tây Ban Nha công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa theo 4 giai đoạn

HỒNG HẠNH |

Việc nới lỏng phong tỏa của Tây Ban Nha sẽ thực hiện theo 4 giai đoạn và cần được hoàn thành vào cuối tháng 6.

Theo AFP, Nội các Tây Ban Nha đã phê duyệt kế hoạch nới lỏng phong tỏa, gọi là "kế hoạch chuyển đổi không có ngày quy định", mỗi giai đoạn kéo dài ít nhất 2 tuần theo thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2.

Giai đoạn bắt đầu

Giai đoạn này đã bắt đầu vào ngày 26.4 khi Tây Ban Nha cho phép trẻ em ra ngoài cùng với phụ huynh 1 giờ mỗi ngày, trong bán kính 1 kilomet trong khu nhà ở.

Vào ngày 2.5, phần dân số còn lại sẽ được phép đi dạo hoặc tập thể dục; Văn phòng chính phủ sẽ mở cửa lại cho những ai hẹn lịch trước; Vận động viên chuyên nghiệp tiếp tục đào tạo cá nhân; Nhà hàng hoạt động trở lại đối với hình thức mang đồ ăn về; Tất cả các địa điểm công cộng được khử trùng và sẵn sàng cho giai đoạn 1.

Giai đoạn 1

Dự kiến bắt đầu vào ngày 11.5, các quán bar và nhà hàng sẽ được mở lại trên sân thượng và chỉ nhận 1/3 lượng khách hàng so với bình thường.

Khách sạn và các chỗ ở du lịch sẽ được đón khách trở lại nhưng cũng phải hạn chế số lượng.

Các cửa hàng nhỏ, ngoại trừ các cửa hàng nhỏ trong trung tâm mua sắm lớn, được hoạt động lại nhưng phải ưu tiên cho những khách hàng trên 65 tuổi.

Các cơ sở tôn giáo được mở cửa nhưng chỉ nhận 1/3 số lượng tín đồ so với bình thường.

Giai đoạn 2

Các quán bar và nhà hàng chỉ có thể nhận khách hàng với hình thức phục vụ tại bàn và nhận 1/3 lượng khách so với bình thường.

Trường học sẽ mở cửa cho học sinh dưới 6 tuổi mà phụ huynh của chúng không thể làm việc ở nhà trong dịch bệnh COVID-19.

Cơ sở tôn giáo có thể đón nhận 50% lượng tín đồ so với số lượng bình thường.

Các sự kiện văn hóa tiếp tục giới hạn 50% lượng người tham gia hoặc chỉ tiếp đón 400 người đối với sự kiện ngoài trời.

Giai đoạn 3

Giai đoạn cuối cùng trước khi Tây Ban Nha bước vào một cuộc sống "bình thường mới".

Tất cả các cửa hàng đều được mở cửa nhưng giới hạn 50% lượng khách hàng và phải tuân thủ giãn cách xã hội.

Mặc dù kiểm soát di chuyển sẽ được nới lỏng hơn nữa nhưng người dân sẽ không được phép đi lại giữa các khu vực cho đến khi hoàn thành giai đoạn 3. Chính phủ khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và trên các phương tiện công cộng.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn lậu ma túy quốc tế thu 4 tấn cocaine

Lê Thanh Hà |

Hôm 28.4, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế, thu giữ 4 tấn cocaine và bắt giữ 28 người, theo CNA.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng mạnh do đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha đã tăng lên 14,4% trong quý đầu tiên của năm 2020.

Đức có dấu hiệu lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trở lại sau khi nới lỏng

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu quay trở lại ở mức cao sau khi Đức nới lỏng phong tỏa.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn lậu ma túy quốc tế thu 4 tấn cocaine

Lê Thanh Hà |

Hôm 28.4, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế, thu giữ 4 tấn cocaine và bắt giữ 28 người, theo CNA.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng mạnh do đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha đã tăng lên 14,4% trong quý đầu tiên của năm 2020.

Đức có dấu hiệu lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trở lại sau khi nới lỏng

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu quay trở lại ở mức cao sau khi Đức nới lỏng phong tỏa.