Tây Ban Nha bác yêu cầu thả cựu Phó Thủ hiến Catalonia

Hà Liên |

Toà án Tây Ban Nha hôm 5.1 quyết định không thả cựu Phó Thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras. 

AFP đưa tin, phát ngôn viên Tòa án Tối cao Tây Ban Nha công bố, 3 thẩm phán nhất trí rằng "có những dấu hiệu cho thấy ông Oriol Junqueras đã phạm tội nổi loạn, xúi giục nổi loạn và lạm dụng công quỹ".

Theo các thẩm phán Madrid, cựu Phó Thủ hiến Catalonia có nguy cơ tái phạm vì "cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy bị đơn có ý định từ bỏ con đường đã đi". 

Tòa án cũng bác bỏ rằng cựu Phó Thủ hiến Oriol Junqueras bị giam giữ từ ngày 2.11.2017, là một "tù nhân chính trị" như những người ủng hộ ông này và những người thuộc phe ly khai Catalonia cáo buộc.  

Cựu Phó thủ hiến Catalonia là một trong những nhân vật quan trọng trong nỗ lực ly khai khỏi Tây Ban Nha của Catalonia qua cuộc trưng cầu dân ý diễn hồi tháng 10 năm ngoái. Sau sự kiện này, Madrid đã sa thải chính quyền, giải tán nghị viện, trực tiếp kiểm soát khu vực này và kêu gọi tổ chức bầu cử tại Catalonia. 

Tuy nhiên, cuộc bầu cử hôm 21.12 lại chứng kiến thắng lợi của các đảng thuộc phe ly khai. Các đảng ly khai giành 70/135 ghế của Nghị viện Catalonia, trong đó 8 ghế thuộc về các chính trị gia đang ngồi tù hoặc đang lưu vong ở Bỉ.

Hôm 4.1, ông Oriol Junqueras đã lên tiếng yêu cầu tại ngoại để tuyên thệ với tư cách một nghị sĩ, Andreu Van den Eyden - luật sư của ông cho biết. Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đang lưu vong ở Bỉ cũng tái đắc cử trong dịp này. Tuy nhiên, không rõ các chính trị gia sẽ tuyên thệ như thế nào.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ hiến Catalonia đòi khôi phục lại chính quyền cũ

Hà Liên |

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont yêu cầu Tây Ban Nha khôi phục lại chính quyền trước đây do ông lãnh đạo nhưng bị giải tán sau cuộc trưng cầu dân ý ly khai hồi tháng 10 vừa qua.

Nhà vua Tây Ban Nha cảnh báo các nhà hoạt động ly khai Catalonia

H.L |

Trong thông điệp Giáng sinh, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI kêu gọi người dân Catalonia lựa chọn cùng chung sống hòa bình thay vì đối đầu.

Lãnh đạo lưu vong Catalonia có được về nước sau thắng cử?

N.V |

Ông Carles Puigdemont, lãnh đạo ly khai của xứ Catalonia, hôm 23.12 kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha cho phép ông quay trở về nước để kịp dự phiên khai mạc kỳ họp Nghị viện Catalonia vào ngày 23.1, để ông có thể trở thành Thủ hiến tiếp theo của vùng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cựu Thủ hiến Catalonia đòi khôi phục lại chính quyền cũ

Hà Liên |

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont yêu cầu Tây Ban Nha khôi phục lại chính quyền trước đây do ông lãnh đạo nhưng bị giải tán sau cuộc trưng cầu dân ý ly khai hồi tháng 10 vừa qua.

Nhà vua Tây Ban Nha cảnh báo các nhà hoạt động ly khai Catalonia

H.L |

Trong thông điệp Giáng sinh, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI kêu gọi người dân Catalonia lựa chọn cùng chung sống hòa bình thay vì đối đầu.

Lãnh đạo lưu vong Catalonia có được về nước sau thắng cử?

N.V |

Ông Carles Puigdemont, lãnh đạo ly khai của xứ Catalonia, hôm 23.12 kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha cho phép ông quay trở về nước để kịp dự phiên khai mạc kỳ họp Nghị viện Catalonia vào ngày 23.1, để ông có thể trở thành Thủ hiến tiếp theo của vùng.