Tàu vũ trụ Trung Quốc chúc Tết Nhâm Dần 2022 từ quỹ đạo sao Hỏa

Hải Anh |

Đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tàu quỹ đạo sao Hỏa của Trung Quốc gửi về Trái đất video mãn nhãn cho thấy mặt trời phản chiếu trên thân tàu vũ trụ.

Tàu thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) của Trung Quốc gửi chúc mừng năm mới từ quỹ đạo sao Hỏa với một video selfie được quay bằng camera gắn trên tàu.

Đoạn video mới của tàu vũ trụ Trung Quốc được Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố ngày 31.1, tức ngày 29 Tết Nhâm Dần 2022.

Video của tàu Thiên Vấn 1 cho thấy tình trạng của các thiết bị trên tàu quỹ đạo, bao gồm động cơ 3000N, thùng chứa thuốc phóng và động cơ kiểm soát độ cao, đều trong tình trạng tốt.

Tàu vũ trụ Trung Quốc gửi video selfie từ quỹ đạo sao Hỏa. Nguồn: CNSA/CGTN
Tàu vũ trụ Trung Quốc gửi video selfie từ quỹ đạo sao Hỏa. Nguồn: CNSA/CGTN

Video cũng ghi lại khung cảnh sử thi về mặt trời phản chiếu trên thân tàu vũ trụ. Cờ Trung Quốc cũng có thể quan sát được khi tàu quỹ đạo sao Hỏa tự điều chỉnh vào thời điểm bay qua chỏm băng phía bắc hành tinh đỏ.

Video selfie được quay bằng camera gắn vào một gậy selfie gắn với tàu quỹ đạo. Gậy selfie này được mở ra sau khi tàu vũ trụ của Trung Quốc đi vào quỹ đạo sao Hỏa. Gậy selfie của tàu Thiên Vấn 1 nặng 800 gram và có cánh tay dài 1,6m. Camera gắn trên gậy selfie được thiết kế chủ yếu cho mục đích giám sát của tàu vũ trụ hoạt động cách Trái đất khoảng 3,5 triệu km.

Tính đến ngày 31.1.2022, Thiên Vấn 1 đã hoạt động trên quỹ đạo sao Hỏa được 557 ngày.

Tàu Chúc Dung trong sứ mệnh sao Hỏa của Trung Quốc đã hoạt động trong 255 ngày và đã di chuyển 1.524m trên hành tinh đỏ, vượt xa tuổi thọ dự tính ban đầu là 90 ngày.

Sứ mệnh sao Hỏa của Trung Quốc đã gửi về Trái đất 600 GB dữ liệu khoa học thô và cả 2 tàu đều đang hoạt động bình thường, theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đặt mục tiêu mới thành cường quốc vũ trụ số 1 thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng trở thành cường vũ trụ số 1 thế giới với nhiều cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh và dọn dẹp rác không gian.

Trung Quốc đạt bước tiến vượt bậc về động cơ tên lửa trong 2022

Bảo Châu |

Trung Quốc dự kiến đạt cột mốc lớn về phát triển động cơ tên lửa trong năm 2022, chuẩn bị cho các sứ mệnh phi hành đoàn đầy tham vọng vào không gian.

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung tiếp tục đi chuyển trên hành tinh đỏ

Hải Anh |

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung của Trung Quốc đã di chuyển hơn 400m trên bề mặt hành tinh đỏ.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Trung Quốc đặt mục tiêu mới thành cường quốc vũ trụ số 1 thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng trở thành cường vũ trụ số 1 thế giới với nhiều cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh và dọn dẹp rác không gian.

Trung Quốc đạt bước tiến vượt bậc về động cơ tên lửa trong 2022

Bảo Châu |

Trung Quốc dự kiến đạt cột mốc lớn về phát triển động cơ tên lửa trong năm 2022, chuẩn bị cho các sứ mệnh phi hành đoàn đầy tham vọng vào không gian.

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung tiếp tục đi chuyển trên hành tinh đỏ

Hải Anh |

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung của Trung Quốc đã di chuyển hơn 400m trên bề mặt hành tinh đỏ.