Tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA phát hiện vật thể bí ẩn

Thanh Hà |

Vật thể trên sao Hỏa bí ẩn mà tàu thám hiểm của NASA phát hiện được cư dân mạng liên tưởng tới rất nhiều vật trên Trái đất như dây câu, mì Ý, cỏ lăn...

Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA phát hiện một vật thể rối trong quá trình khám phá hành tinh đỏ. Những người yêu khoa học vũ trụ đã rất sửng sốt với phát hiện mới trên sao Hỏa này.

Tuy nhiên, lời giải thích cho vật thể sao Hỏa bí ẩn này lại gây bất ngờ: Đó có thể là tàn tích của một bộ phận được sử dụng để hạ robot thám hiểm xuống bề mặt sao Hỏa vào tháng 2.2021.

Người phát ngôn Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA chia sẻ với AFP: “Chúng tôi đã thảo luận về việc nó đến từ đâu, nhưng có suy đoán rằng đó là một đoạn dây từ chiếc dù hoặc từ hệ thống hạ cánh. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có xác nhận rằng nó là cái này hay cái khác".

Vật thể sao Hỏa bí ẩn này được phát hiện lần đầu ngày 12.7 qua camera tránh nguy hiểm phía trước ở bên trái của tàu thám hiểm sao Hỏa. Tuy nhiên, khi Perseverance quay lại vị trí cũ 4 ngày sau đó, vật thể kỳ lạ đã biến mất.

Cận cảnh vật thể kỳ trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Cận cảnh vật thể kỳ trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Cận cảnh vật thể kỳ trên sao Hỏa. Ảnh: NASA

Có thể vật thể này đã bị gió sao Hỏa cuốn đi, tương tự như kết cục của một tấm chắn nhiệt được cho là từ hệ thống hạ cánh mà tàu thám hiểm sao Hỏa được phát hiện hồi tháng trước.

AFP nhận định, rác tích tụ từ việc tàu thám hiểm Perseverance hạ cánh xuống sao Hỏa được coi là cái giá phải trả nho nhỏ cho mục tiêu khoa học của tàu vũ trụ này là tìm kiếm các dạng sống vi sinh vật cổ đại.

Những vật thể này một ngày nào đó cũng có thể trở thành hiện vật quý cho những người có mặt trên sao Hỏa trong tương lai.

Nhà thiên văn nghiệp dư Stuart Atkinson chia sẻ: “Trong một trăm năm nữa,người sao Hỏa sẽ háo hức thu thập tất cả những thứ này và trưng bày trong viện bảo tàng hoặc biến nó thành "đồ trang sức lịch sử".

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kính viễn vọng James Webb có thể đã tìm thấy thiên hà xa xôi nhất

Thanh Hà |

Kính viễn vọng không gian James Webb có thể đã tìm thấy một thiên hà tồn tại cách đây 13,5 tỉ năm, một nhà khoa học phân tích dữ liệu cho biết ngày 20.7.

10 sự thật kỳ thú về sao Hỏa không phải ai cũng biết

Khánh Minh |

Sao Hỏa là hành tinh gần Trái đất thứ hai và có lẽ là hành tinh được nghiên cứu nhiều nhất trong hệ mặt trời.

Tàu NASA phát hiện manh mối quan trọng của sự sống trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Các tàu thám hiểm NASA đã định lượng được thành phần quan trọng của sự sống trên sao Hỏa và các nhà khoa học đang phân tích manh mối này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kính viễn vọng James Webb có thể đã tìm thấy thiên hà xa xôi nhất

Thanh Hà |

Kính viễn vọng không gian James Webb có thể đã tìm thấy một thiên hà tồn tại cách đây 13,5 tỉ năm, một nhà khoa học phân tích dữ liệu cho biết ngày 20.7.

10 sự thật kỳ thú về sao Hỏa không phải ai cũng biết

Khánh Minh |

Sao Hỏa là hành tinh gần Trái đất thứ hai và có lẽ là hành tinh được nghiên cứu nhiều nhất trong hệ mặt trời.

Tàu NASA phát hiện manh mối quan trọng của sự sống trên sao Hỏa

Khánh Minh |

Các tàu thám hiểm NASA đã định lượng được thành phần quan trọng của sự sống trên sao Hỏa và các nhà khoa học đang phân tích manh mối này.