Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc nhận nhiệm vụ mới

Nguyễn Hạnh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc sẽ tiếp tục khám phá đáy đại dương cổ đại tiềm năng trên hành tinh đỏ.

Theo Space.com, tàu Chúc Dung dự kiến ​​tiếp tục khám phá sao Hỏa sau khi hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên kéo dài ba tháng trên hành tinh này.

Theo Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA), Chúc Dung đã hoàn thành sứ mệnh 90 sol của mình tại Utopia Planitia (một khu vực trên sao Hỏa) vào ngày 15.8. (90 sol là khoảng 92 ngày Trái đất)

Kể từ khi hạ cánh thành công trên sao Hỏa vào ngày 14.5, Chúc Dung đã chụp ảnh tự sướng với bệ hạ cánh của nó, đi được quãng đường 889m trên bề mặt sao Hỏa và nghiên cứu các tảng đá, đụn cát cùng các đặc điểm khác của sao Hỏa.

Một hình ảnh toàn cảnh được chụp ngày 15.8 cho thấy địa hình phía trước tàu Chúc Dung. Ảnh:
Một hình ảnh toàn cảnh được chụp ngày 15.8 cho thấy địa hình phía trước tàu Chúc Dung. Ảnh: CNSA

CNSA cho biết, 6 thiết bị khoa học của Chúc Dung đang hoạt động rất tốt. Tàu đã gửi về Trái đất 10 gigabyte dữ liệu khoa học thô có thể cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sao Hỏa và lịch sử của nó.

Tàu Chúc Dung sẽ đi vào chế độ an toàn từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 do sự gián đoạn kết nối giữa Trái đất và sao Hỏa. Tầm nhìn của chúng ta đến sao Hỏa bị Mặt trời che khuất, các hạt tích điện do Mặt trời sinh ra gây nhiễu liên lạc vô tuyến giữa các hành tinh, do đó Chúc Dung sẽ phải hoạt động tự động vì lý do an toàn.

Các tàu thăm dò Curiosity và Perseverance của NASA cũng sẽ tự hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 2-14.10 vì lý do tương tự.

Khi hoạt động bình thường trở lại, Chúc Dung sẽ tiếp tục hướng tới đối tượng địa lý được mô tả là "rãnh" cách đó chỉ hơn 1,6km.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Thanh Hà |

Phi hành gia ở trạm vũ trụ Trung Quốc đã đi bộ ngoài không gian vào ngày 20.8, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).

Sứ mệnh sao Hỏa của Nhật Bản tham vọng vượt Mỹ, Trung Quốc

Thanh Hà |

Mẫu vật từ mặt trăng của sao Hỏa được Nhật Bản đặt mục tiêu đưa về Trái đất trong năm 2029, trước Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch không gian táo bạo

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch phóng một phi đội các tấm pin mặt trời dài 1,6km vào không gian vào năm 2035, Daily Mail ngày 18.8 đưa tin.

Nhập nhằng nguồn gốc dâu tây Mộc Châu giá rẻ

Bảo Thoa - Đức Trung |

Theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên - nơi cung cấp dâu tây cho rằng giá dâu tây Mộc Châu ở thời điểm hiện tại đắt hơn khoảng 3 - 4 lần so với dâu tây Trung Quốc đang bán trên thị trường. Vì vậy, đã có không ít người bán trà trộn dâu Trung Quốc gắn mác dâu Mộc Châu để kiếm lợi nhuận.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lê Tiến Dũng

Đức Mạnh |

Ông Lê Tiến Dũng sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay (2.3).

Vụ trục lợi đất công tại Công viên Phần mềm Quang Trung: Sẽ xử lý dứt điểm

Huân Duy |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Trục lợi đất công tại công viên Phần mềm Quang Trung", Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vụ việc đang được tiếp tục xử lý sai phạm dứt điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên Troussier: Định hình bước đầu mục tiêu World Cup

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sớm định hình những vấn đề quan trọng cho bóng đá Việt Nam giai đoạn mới.

Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Thanh Hà |

Phi hành gia ở trạm vũ trụ Trung Quốc đã đi bộ ngoài không gian vào ngày 20.8, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).

Sứ mệnh sao Hỏa của Nhật Bản tham vọng vượt Mỹ, Trung Quốc

Thanh Hà |

Mẫu vật từ mặt trăng của sao Hỏa được Nhật Bản đặt mục tiêu đưa về Trái đất trong năm 2029, trước Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch không gian táo bạo

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch phóng một phi đội các tấm pin mặt trời dài 1,6km vào không gian vào năm 2035, Daily Mail ngày 18.8 đưa tin.