Tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc gửi ảnh kỳ lạ về Trái đất

Song Minh |

Tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc mang tên Chang'e 5 (Hằng Nga 5) đã gửi về Trái đất những hình ảnh kỳ lạ từ không gian sâu.

Space đưa tin, tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến vận chuyển lịch sử mẫu đá Mặt trăng về Trái đất vào cuối năm ngoái, nhưng sứ mệnh vẫn đang tiếp tục với các thí nghiệm trong không gian sâu.

Ngày 24.11.2020, Trung Quốc đã phóng tàu thăm dò Hằng Nga 5 nhằm thu thập tài liệu để giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về nguồn gốc của Mặt trăng.

Trung Quốc phóng tàu Hằng Nga 5 ngày 24.11.2020. Ảnh: CSNA
Trung Quốc phóng tàu Hằng Nga 5 ngày 24.11.2020. Ảnh: CNSA

Ngày 1.12.2020, Trung Quốc hạ cánh thành công tàu thăm dò Hằng Nga 5 lên Mặt trăng để thực hiện sứ mệnh lịch sử lấy các mẫu đá trên bề mặt Mặt trăng mang về Trái đất.

Ảnh toàn cảnh chụp ngay sau khi Hằng Nga 5 hạ cánh xuống Mặt trăng, cho thấy bề mặt Mặt trăng, lớp đá mềm và một đỉnh núi lớn phía xa ở đường chân trời. Ảnh: CNSA
Ảnh toàn cảnh chụp ngay sau khi Hằng Nga 5 hạ cánh xuống Mặt trăng, cho thấy bề mặt Mặt trăng, lớp đá mềm và một đỉnh núi lớn phía xa ở đường chân trời. Ảnh: CNSA

Ngày 13.12.2020, Hằng Nga 5 bắt đầu khởi hành trở về Trái đất mang theo mẫu đá mặt trăng để nghiên cứu sau hơn bốn thập kỷ gián đoạn.

Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, tàu đã hạ cánh ở một khu vực thuộc khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, vào lúc 1h59 sáng 17.12 (giờ Bắc Kinh), mang theo khoảng 2 kg mẫu đá từ Mặt trăng.

Sau khi mang mẫu đá Mặt trăng về Trái đất, module của tàu quỹ đạo đã kích hoạt động cơ để hướng đến điểm quỹ đạo Lagrange 1 của hệ Mặt trời - Trái đất, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km theo hướng của Mặt trời.

Từ quỹ đạo xung quanh khu vực cân bằng hấp dẫn này, tàu vũ trụ đã quay lại hình ảnh độc đáo của Trái đất và Mặt trăng cùng nhau.

Trái đất và Mặt trăng được Hằng Nga 5 nhìn từ điểm Lagrange 1. Ảnh: CNSA
Trái đất và Mặt trăng được Hằng Nga 5 nhìn từ điểm Lagrange 1. Ảnh: CNSA

Tàu Hằng Nga 5 đang thực hiện một loạt các thử nghiệm liên quan đến kiểm soát quỹ đạo và quan sát Trái đất và Mặt trời, giúp thông báo cho các sứ mệnh trong tương lai.

Các hoạt động hiện tại của Hằng Nga 5 là công việc bổ sung cho một sứ mệnh đã thành công rực rỡ, vì vậy các bộ hình ảnh của nó không được tối ưu hóa để quan sát chi tiết từ không gian sâu.

Ảnh: CNSA
Hằng Nga 5 đang thực hiện một loạt các thử nghiệm liên quan đến kiểm soát quỹ đạo và quan sát Trái đất và Mặt trời. Ảnh: CNSA

Trong khi đó, Đài quan sát Khí hậu Không gian sâu DSCOVR của NASA đã hoạt động trong cùng khu vực không gian này từ năm 2015, tận dụng tầm nhìn không bị cản trở của hành tinh chúng ta để nghiên cứu khí hậu Trái đất.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, Hằng Nga 5 có thể tiến tới các mục tiêu mới sau khi hoàn thành các thử nghiệm tại điểm Lagrange 1.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu thám hiểm hạ cánh xuống sao Hỏa

Khánh Minh |

Trung Quốc xác nhận tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của nước này đã hạ cánh xuống hành tinh đỏ hôm 14.5.

Trung Quốc xây kính thiên văn mạnh nhất khảo sát toàn bộ bầu trời

Khánh Minh |

Trung Quốc bắt đầu xây kính thiên văn trường rộng và độ phân giải cao có thể khảo sát toàn bộ bầu trời từ Bắc bán cầu.

Tàu vũ trụ Trung Quốc mang về những mẫu đất đầu tiên từ mặt trăng

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Chang'e-5 (Thường Nga 5) của Trung Quốc đã trở về trái đất vào sáng 17.12, mang về cho Trung Quốc những mẫu đất đầu tiên thu thập từ mặt trăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu thám hiểm hạ cánh xuống sao Hỏa

Khánh Minh |

Trung Quốc xác nhận tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của nước này đã hạ cánh xuống hành tinh đỏ hôm 14.5.

Trung Quốc xây kính thiên văn mạnh nhất khảo sát toàn bộ bầu trời

Khánh Minh |

Trung Quốc bắt đầu xây kính thiên văn trường rộng và độ phân giải cao có thể khảo sát toàn bộ bầu trời từ Bắc bán cầu.

Tàu vũ trụ Trung Quốc mang về những mẫu đất đầu tiên từ mặt trăng

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Chang'e-5 (Thường Nga 5) của Trung Quốc đã trở về trái đất vào sáng 17.12, mang về cho Trung Quốc những mẫu đất đầu tiên thu thập từ mặt trăng.