Tàu thăm dò Chúc Dung di chuyển về phía nam trên hành tinh đỏ

Khánh Minh |

Tàu vũ trụ NASA phát hiện tàu thăm dò sao Hỏa Trung Quốc đang đi về phía nam trên hành tinh đỏ.

Hồi đầu tháng này, tàu vũ trụ NASA đã chụp được bức ảnh đầu tiên cho thấy tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Chúc Dung đã bắt đầu di chuyển.

Tàu thăm dò Chúc Dung là một phần của sứ mệnh sao Hỏa Thiên Vấn 1 của Trung Quốc. Chúc Dung đến quỹ đạo xung quanh sao Hỏa vào tháng 2, sau đó tách khỏi tàu quỹ đạo Thiên Vấn 1 vào ngày 14.5 và hạ cánh xuống đồng bằng rộng lớn Utopia Planitia vài giờ sau đó.

Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung trên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Tàu thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung (trái) và bệ hạ cánh trên hành tinh đỏ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc

Tàu quỹ đạo thám hiểm sao Hỏa (MRO) của NASA đã chụp ảnh Chúc Dung vào ngày 6.6 bằng máy ảnh HiRISE (Thí nghiệm khoa học hình ảnh độ phân giải cao) - thiết bị có khả năng phân tích các đối tượng nhỏ như bàn cà phê trên vùng đất đỏ phía dưới.

Theo trang Space.com, ngày 23.6, nhóm HiRISE đã công bố hình ảnh thứ hai của Chúc Dung được chụp vào ngày 11.6, cho thấy tàu và đường đi của nó kéo dài đáng kể ra xa bệ hạ cánh.

"Khi so sánh 2 hình ảnh có thể thấy tàu Chúc Dung đã di chuyển về phía nam" - thành viên nhóm HiRISE viết trong phần mô tả về bức ảnh.

MRO đã đi vòng quanh sao Hỏa từ năm 2006, nghiên cứu địa chất và khí hậu của hành tinh đỏ, tìm kiếm các dấu hiệu của băng nước, tìm kiếm các địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh trong tương lai (cả phi hành đoàn và tàu thăm dò) và đóng vai trò như một thiết bị chuyển tiếp liên lạc giữa tàu thăm dò, tàu đổ bộ và nhóm điều khiển trên Trái đất.

Như hình ảnh về tàu sao Hỏa Trung Quốc cho thấy, MRO cũng theo dõi các robot bề mặt của hành tinh đỏ. Trong nhiều năm, HiRISE đã chụp ảnh các tàu đổ bộ Phoenix và InSight của NASA cũng như tàu thám hiểm Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance và cả Chúc Dung.

Máy ảnh thậm chí còn ghi lại được cảnh hạ cánh hoành tráng của Perseverance vào ngày 18.2 năm nay, khi tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA lao xuống bầu trời hành tinh đỏ dưới chiếc dù siêu thanh lớn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

NASA học cách trồng trọt chuẩn bị cho sự sống trên sao Hỏa

Song Minh |

Để tiến tới có thể trồng trọt trên sao Hỏa và Mặt trăng, NASA và cơ quan vũ trụ Đức đang đầu tư vào các dự án nông nghiệp không gian.

UAE xây thành phố sao Hỏa mô phỏng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang lập kế hoạch xây thành phố sao Hỏa mô phỏng lớn nhất thế giới, có thể lớn bằng 24 sân bóng đá.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

NASA học cách trồng trọt chuẩn bị cho sự sống trên sao Hỏa

Song Minh |

Để tiến tới có thể trồng trọt trên sao Hỏa và Mặt trăng, NASA và cơ quan vũ trụ Đức đang đầu tư vào các dự án nông nghiệp không gian.

UAE xây thành phố sao Hỏa mô phỏng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang lập kế hoạch xây thành phố sao Hỏa mô phỏng lớn nhất thế giới, có thể lớn bằng 24 sân bóng đá.

Tàu thăm dò Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hỏa

Khánh Minh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên hành tinh đỏ và gửi về Trái đất ảnh "tự sướng".