Tàu ngầm Nga nã tên lửa giáng sấm sét đáp trả đòn thù của khủng bố ở Syria

Hà Liên |

Tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr  tấn công các cơ sở khủng bố ở tỉnh Idlib, Syria.

Tàu ngầm Veliky Novgorod của Hạm đội Biển Đen của Nga đang được triển khai ở Địa Trung Hải đã phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các cơ sở khủng bố ở Syria, một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

"Cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ, các phần tử khủng bố và xe bọc thép cũng như các kho đạn dược vừa được phát hiện gần đây của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra tại tỉnh Idlib", nguồn tin nói.

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa đã bay khoảng 300km và nhắm trúng các mục tiêu. Cuộc tấn công tên lửa đã phá huỷ các trung tâm chỉ huy quan trọng, cơ sở huấn luyện và xe bọc thép các phần tử khủng bố sử dụng trong cuộc tấn công các sĩ quan quân cảnh Nga ở phía bắc của tỉnh Hama.

Ngày 20.9, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi cho biết, một ngày trước đó, các tay súng Jabhat al-Nusra đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của quân đội Syria trong khu vực giảm leo thang quân sự ở Idlib.

Các phần tử khủng bố đã tấn công và bao vây một đơn vị quân cảnh Nga gồm 29 người. Các chiến sĩ quân cảnh Nga bị bao vây đã phối hợp với các chiến binh bộ tộc Mauli dũng cảm chiến đấu với các phần tử khủng bố trong vài giờ.

Trong tình thế cấp bách, đơn vị đặc biệt tập hợp các thành viên của lực lượng đặc biệt Nga có thành phần chủ yếu là các binh sĩ vùng Bắc Caucasus và quân đội Syria đã hỗ trợ giải cứu. Cuộc đột phá vòng vây có sự tham gia của các máy bay chiến đấu của không quân Nga. Trong quá trình tác chiến, 3 binh sĩ của lực lượng đặc biệt đã bị thương.

Tàu ngầm Veliky Novgorod của Hạm đội Biển Đen của Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn: Southfront
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.