Hồi tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Joseph Dunford thừa nhận, NATO đang mất lợi thế quân sự trước Nga.
NATO đang cân nhắc các biện pháp để giải quyết vấn đề mà họ nhận thấy là "các hoạt động tăng cường" của những tàu ngầm Nga.
Tháng trước, hải quân của một số thành viên NATO như Bỉ, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Anh và Mỹ, đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự ngoài khơi Bồ Đào Nha nhằm tìm hiểu các kỹ thuật giám sát cần thiết cho việc phát hiện của tàu ngầm đối phương.
Hơn 10 hệ thống khác nhau đã được thử nghiệm trong cuộc diễn tập. Đặc biệt, liên minh đã triển khai các máy bay không người lái REMUS 600 để phát hiện các tàu dưới nước.
Trước đó, NATO đã thừa nhận không sở hữu đủ số lượng các tàu hiện đại được trang bị các hệ thống sonar để phát hiện tàu ngầm của đối phương.
Thêm vào đó, các hạm đội hiện có không có năng lực kiểm soát các đại dương của thế giới để dự đoán được các cuộc tấn công tiềm tàng.