Tàu ngầm hạt nhân Pháp tuần tra Biển Đông

Ngọc Vân |

Một tàu ngầm hạt nhân Pháp đã thực hiện tuần tra ở Biển Đông để khẳng định tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đăng trên Twitter hôm 8.2 rằng, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Émeraude và tàu hỗ trợ hải quân Seine của Pháp đã tiến hành cuộc tuần tra qua Biển Đông để “khẳng định rằng luật pháp quốc tế là nguyên tắc hợp lệ duy nhất có hiệu lực ở bất kể vùng biển nào chúng tôi đi qua".

Tờ SCMP dẫn lời bà Parly viết: “Cuộc tuần tra đặc biệt này vừa hoàn tất. Đây là bằng chứng nổi bật về năng lực của Hải quân Pháp trong việc triển khai ở những khu vực xa xôi và trong thời gian dài cùng với các đối tác chiến lược Australia, Mỹ và Nhật Bản”.

Bà Parly nói thêm, Pháp có các vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và có ý định bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình ở đó.

Trước đây, Pháp đã thực hiện một số cuộc tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, cùng với các nước như Anh và Mỹ đẩy lùi các hoạt động quân sự hoá ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Vào tháng 9 năm ngoái, Pháp, Đức và Anh đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc ủng hộ phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016 trong đó bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuần trước, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Mỹ đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm. Hải quân Mỹ cho biết, hoạt động đầu tiên của tàu chiến Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden, là một phần trong nỗ lực thách thức “các yêu sách hàng hải quá mức trên khắp thế giới, bất kể danh tính của bên yêu sách”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 4.1 theo hình thức trực tuyến, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã giải đáp các câu hỏi liên quan tới tình hình Biển Đông.

Ngoại trưởng các nước ASEAN trao đổi về Biển Đông tại hội nghị đầu năm 2021

Hải Anh |

Các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Anh, Pháp, Đức gửi công hàm thể hiện quan điểm về Biển Đông lên LHQ

Song Minh |

Ngày 16.9, Anh, Pháp, Đức cùng gửi công hàm riêng nhưng thể hiện quan điểm chung về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 4.1 theo hình thức trực tuyến, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã giải đáp các câu hỏi liên quan tới tình hình Biển Đông.

Ngoại trưởng các nước ASEAN trao đổi về Biển Đông tại hội nghị đầu năm 2021

Hải Anh |

Các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Anh, Pháp, Đức gửi công hàm thể hiện quan điểm về Biển Đông lên LHQ

Song Minh |

Ngày 16.9, Anh, Pháp, Đức cùng gửi công hàm riêng nhưng thể hiện quan điểm chung về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc.