Tàu ngầm DeepView 24 tỉ phú Phạm Nhật Vượng đặt mua hiện đại cỡ nào?

Song Minh |

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng đặt mua tàu ngầm DeepView 24 của Triton - tên tuổi lớn nhất thế giới về tàu ngầm thám hiểm biển sâu - để phục vụ khách hàng ở Nha Trang vào cuối năm nay.

Theo tờ New Atlas, các tàu ngầm của Triton được ví như "thang máy dưới biển sâu", có khả năng lặn xuống rãnh Mariana - rãnh đại dương sâu nhất đã biết - vài lần một tuần trong chuyến đi kéo dài.

Giờ đây, Triton vừa đã cho ra mắt DeepView 24 với vẻ ngoài đáng kinh ngạc, có thể đưa 24 hành khách, 1 lái tàu và 1 lái phụ xuống độ sâu 100 mét để thưởng ngoạn toàn cảnh thế giới thủy sinh qua cửa sổ kính acrylic khổng lồ dày 140 mm. Tàu ngầm vô cực được trang bị hệ thống điều hòa không khí hiện đại.

Tàu ngầm DeepView 24 có sức chứa 24 hành khách. Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail
Tàu ngầm DeepView 24 có sức chứa 24 hành khách. Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail

DeepView 24 là chiếc đầu tiên trong số các tàu ngầm du lịch DeepView có thể được thiết kế tùy biến các độ dài khác nhau để có sức chứa từ 12 đến 66 hành khách. Mỗi khoang ghép thêm có thể chứa 6 ghế ngồi. Phiên bản 24 chỗ có chiều dài 15,4 m và nặng 55.000 kg.

Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail
Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail

Không giống như Deepflight Dragon 2 chỗ - hoạt động ít nhiều giống như một chiếc xe đua công thức 1 dưới nước và duy trì độ nổi tích cực để nổi lên mặt nước nếu mất điện - DeepView 24 sử dụng chấn lưu cố định nặng tới 1.800 kg để kiểm soát tàu lặn hay nổi.

Hệ thống đẩy và lái chạy hoàn toàn bằng điện, 2 máy đẩy chính có công suất 20 KW (27 mã lực) và 4 máy đẩy Vertran có công suất 12,6 KW (17 mã lực).

Bên trong DeepView 24. Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail
Bên trong DeepView 24. Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail

DeepView24 sử dụng 1 ắcquy 240 kWh, cho phép tàu hoạt động liên tục 14 giờ dưới nước, với tốc độ tối đa 3 hải lý/giờ (5,5 km/giờ). Khi lặn xuống biển sâu, 10 đèn LED 20.000 lumen sẽ chiếu sáng tuyệt đẹp.

Cabin của DeepView 24 có nhiều màn hình điện tử, máy phát radio và hàng công tắc màu đỏ trông khá phức tạp, nhưng lái tàu có thể dễ dàng điều khiển bằng cần điều khiển và màn hình cảm ứng. Trong trường hợp hệ thống tự động bị hỏng thì lái tàu có thể điều khiển thủ công. Toàn bộ bộ hệ thống điều khiển được chứng nhận theo tiêu chuẩn phân loại quốc tế của DNV-GL.

DeepView 24 cũng được thiết kế để nổi ổn định trên mặt nước, để hành khách có thể đứng trên boong tàu ngắm cảnh.

Bảng điều khiển trong buồng lái của DeepView 24. Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail
Bảng điều khiển trong buồng lái của DeepView 24. Ảnh: Juan Carilo Moreno/Daily Mail

Triton đã chế tạo DeepView 24 này cho Vinpearl, một chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. Tàu ngầm sẽ bắt đầu bán vé cho khách thực hiện các chuyến lặn vào tháng 12 năm nay ngoài đảo Hòn Tre ở Nha Trang.

Triton nói rằng đây là một "bước nhảy lượng tử" so với tất cả các phân khúc tàu ngầm du lịch khác được chế tạo trong 34 năm qua - trong đó có ít hơn 60 - và "cạnh tranh vượt trội về mọi mặt".

Theo tờ Digital Trends, DeepView 24 có giá khoảng 7,7 triệu USD và thời gian đặt hàng khoảng 18 tháng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng cửa Vinpearl Air, đại diện Vingroup nói gì?

Mi Vân |

Ngày 14.1, Tập đoàn Vingroup công bố chính thức rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Trường Đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành Hàng không VinAviation sẽ vẫn duy trì hoạt động theo cam kết với các học viên.

Sau thương vụ sáp nhập khủng, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Thiên Bình |

Theo cập nhật đến ngày 11.12 của tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,7 tỉ USD, xếp thứ 239 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu giảm sau khi đạt đỉnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn lập kỷ lục

TD |

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (23.8), cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) bất ngờ giảm 400 đồng, tương đương 0,3%, xuống còn 125.700 đồng/cổ phiếu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng cửa Vinpearl Air, đại diện Vingroup nói gì?

Mi Vân |

Ngày 14.1, Tập đoàn Vingroup công bố chính thức rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không. Trường Đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành Hàng không VinAviation sẽ vẫn duy trì hoạt động theo cam kết với các học viên.

Sau thương vụ sáp nhập khủng, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Thiên Bình |

Theo cập nhật đến ngày 11.12 của tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,7 tỉ USD, xếp thứ 239 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu giảm sau khi đạt đỉnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn lập kỷ lục

TD |

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (23.8), cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (VIC) bất ngờ giảm 400 đồng, tương đương 0,3%, xuống còn 125.700 đồng/cổ phiếu.