Tàu Iran đeo bám sát nút tàu chiến đang chở tướng 4 sao Mỹ

H.Liên |

Hai tàu tấn công nhanh của Iran tiến sát tàu USS Essex khoảng 300m trên vịnh Ba Tư hôm 26.10 khi tướng  bốn sao đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đang có mặt trên tàu. 

Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, tướng Joseph Votel - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đang quan sát các chuyến bay thường lệ trên tàu Essex khi vụ việc xảy ra.

Cuộc chạm trán hai tàu của Iran được hải quân đánh giá là "an toàn và chuyên nghiệp" bởi vì phía Iran không thể hiện ý định thù địch, các quan chức cho biết.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các thành viên trên tàu của Iran nhận thức được có sự hiện diện của tướng Votel trên tàu chiến Mỹ. 

Một trong những quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, 2 tàu Iran ban đầu đuổi theo sau đó bắt đầu di chuyển song song với tàu Mỹ.

Thậm chí, có thời điểm, một tàu của Iran đã vượt lên trước, cách tàu Essex chỉ khoảng 300m. 

Hồi tháng 7.2016, tướng Votel cũng đã có cuộc chạm trán với 5 tàu có trang bị vũ khí của hải quân Iran khi có mặt trên một tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Máy bay không người lái Iran hiện "lởn vởn" trên các tàu chiến Mỹ "như cơm bữa"

Thanh Hà |

Các máy bay không người lái (UAV) của Iran bay lượn trên các tàu chiến của hải quân Mỹ ở vịnh Ba Tư đã trở thành hình ảnh thường thấy.

Cảnh báo Mỹ, Iran nói có tên lửa diệt mọi chiến hạm từ 700km

Khánh Minh |

Iran cảnh báo Mỹ bằng lời tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo có thể tiêu diệt mọi chiến hạm từ khoảng cách 700km.

Mỹ tính kế “nhàn tênh” để Iran tự buông vũ khí rời chiến trường Syria

Thanh Hà |

Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại sự tăng cường tập trung của Iran và sự hiện diện của cả Mỹ, Iran ở Syria có thể đưa quân đội Mỹ sát tới xung đột.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Máy bay không người lái Iran hiện "lởn vởn" trên các tàu chiến Mỹ "như cơm bữa"

Thanh Hà |

Các máy bay không người lái (UAV) của Iran bay lượn trên các tàu chiến của hải quân Mỹ ở vịnh Ba Tư đã trở thành hình ảnh thường thấy.

Cảnh báo Mỹ, Iran nói có tên lửa diệt mọi chiến hạm từ 700km

Khánh Minh |

Iran cảnh báo Mỹ bằng lời tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo có thể tiêu diệt mọi chiến hạm từ khoảng cách 700km.

Mỹ tính kế “nhàn tênh” để Iran tự buông vũ khí rời chiến trường Syria

Thanh Hà |

Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại sự tăng cường tập trung của Iran và sự hiện diện của cả Mỹ, Iran ở Syria có thể đưa quân đội Mỹ sát tới xung đột.