Tàu container không thủy thủ, không phát thải đầu tiên trên thế giới

Hải Anh |

Một công ty của Na Uy đã phát triển tàu container tự hành, không phát thải đầu tiên trên thế giới.

Tàu container không phát thải đầu tiên trên thế giới dự kiến bắt đầu hải trình đầu tiên mà không có thủy thủ nào trên tàu giữa 2 thị trấn ở Na Uy trong năm nay. Con tàu sẽ được giám sát di chuyển từ 3 trung tâm kiểm soát dữ liệu trên bờ, theo CNN.

Đây không phải tàu tự hành đầu tiên trên thế giới, trước đó, một phà tự hành từng ra mắt tại Phần Lan vào năm 2018. Tuy nhiên, đây là tàu container chạy bằng điện hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, theo các nhà sản xuất.

Tàu mang tên Yara Birkeland do công ty hóa chất Yara International phát triển. Con tàu được thiết kế để giảm phát thải nitơ monoxide - chất ô nhiễm độc hại và khí nhà kính cùng carbon dioxide, cũng như vận chuyển hàng hóa từ đường bộ ra biển.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ngành vận tải biển hiện chiếm từ 2,5% đến 3% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu.

Gần như toàn bộ lượng điện của Na Uy được tạo ra từ thủy điện, loại năng lượng thường được coi là có lượng khí thải carbon thấp hơn nhiều so với việc đốt nhiên liệu hóa thạch nhưng cũng vẫn tạo ra khí nhà kính.

Tàu Yara Birkeland được lên ý tưởng năm 2017 và được phát triển với sự hợp tác của công ty công nghệ Kongsberg Maritime và công ty đóng tàu Vard. Theo Jon Sletten, giám đốc nhà máy của nhà máy Yara ở Porsgrunn, Na Uy, Yara Birkeland có khả năng chở 103 container và với tốc độ tối đa 13 hải lý và sử dụng pin công suất 7MWh.

Tàu container Yara Birkeland ban đầu dự kiến ​​ra khơi vào năm ngoái, nhưng do tác động của đại dịch COVID-19 cùng những thách thức về logistic nên đã bị trì hoãn. Con tàu sẽ vận chuyển container đầu tiên từ thị trấn Heroya đến Brevik trong năm nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu Ever Given được hộ tống hùng hậu qua kênh đào Suez

Hải Anh |

Tàu Ever Given từng mắc kẹt ở kênh đào Suez trong 6 ngày vào tháng 3 đã lần đầu đi qua kênh sau sự cố.

Thiên thạch "khủng" sượt ngang Na Uy, mảnh vỡ có thể rơi xuống Oslo

Hải Anh |

Một "thiên thạch lớn bất thường" đã phát sáng chớp nhoáng ở phía nam Na Uy hôm 25.7 tạo ra hình ảnh và âm thanh ngoạn mục khi sượt ngang bầu trời.

IMF khuyên Na Uy thôi "hào phóng" với ôtô điện

NGUYỄN ĐĂNG |

Các chuyên gia kinh tế của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đã đến lúc Na Uy nên bắt đầu đánh thuế đối với ôtô điện, để giảm bớt các chi phí vì các chính sách hào phóng của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tàu Ever Given được hộ tống hùng hậu qua kênh đào Suez

Hải Anh |

Tàu Ever Given từng mắc kẹt ở kênh đào Suez trong 6 ngày vào tháng 3 đã lần đầu đi qua kênh sau sự cố.

Thiên thạch "khủng" sượt ngang Na Uy, mảnh vỡ có thể rơi xuống Oslo

Hải Anh |

Một "thiên thạch lớn bất thường" đã phát sáng chớp nhoáng ở phía nam Na Uy hôm 25.7 tạo ra hình ảnh và âm thanh ngoạn mục khi sượt ngang bầu trời.

IMF khuyên Na Uy thôi "hào phóng" với ôtô điện

NGUYỄN ĐĂNG |

Các chuyên gia kinh tế của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đã đến lúc Na Uy nên bắt đầu đánh thuế đối với ôtô điện, để giảm bớt các chi phí vì các chính sách hào phóng của mình.