Tàu chở hàng lớn nhất thế giới mắc kẹt, gây tắc nghẽn kênh đào Suez

Phương Linh |

Một tàu chở hàng khổng lồ đã bị mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez của Ai Cập, gây tắc nghẽn lưu thông.

AP đưa tin, giao thông trên tuyến đường thủy nhỏ hẹp chia cắt lục địa Châu Phi với bán đảo Sinai đã đình trệ hôm 23.3 sau khi con tàu chở hàng khổng lồ mang cờ Panama - MV Ever Given - bị mắc kẹt, chắn ngang ''án ngữ''.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân làm cho tàu Ever Given bị xoay ngang giữa kênh.

Dữ liệu vệ tinh từ MarineTraffic.com cho thấy, mũi tàu của Ever Given đang chạm vào bờ phía đông của kênh đào, trong khi phần đuôi tàu đang tựa vào bờ phía tây. Dữ liệu cũng chỉ ra một số tàu lai dắt đang vây quanh con tàu lớn, có khả năng đang cố gắng giúp nó xoay lại đúng hướng.

Vị trí tàu chở hàng Ever Given bị mắc kẹt nằm cách cửa kênh gần thành phố Suez, khoảng 6km về hướng bắc. Tình trạng này khiến cho các con tàu khác bị tắc nghẽn, không thể lưu thông từ cả hai hướng. Theo dữ liệu của MarineTraffic, các tàu chở hàng và tàu chở dầu khác dường như đang xếp hàng dài ở đầu phía nam của kênh đào Suez, chờ đợi để về phía biển Địa Trung Hải.

Theo Cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc, tàu Ever Given thuộc sở hữu của một công ty cho thuê tàu có trụ sở tại Imabari, Nhật Bản mang tên Shoei Kisen KK. Con tàu với trọng tải 220.000 tấn, chở theo hàng trăm container hàng hóa, đang trong hành trình tới điểm đến Rotterdam ở Hà Lan thì bị mắc kẹt trên kênh đào Suez.

Khai trương vào năm 1869, kênh đào Suez là tuyến đường giao thông quan trọng giúp vận chuyển dầu, khí đốt tự nhiên và hàng hóa từ Đông sang Tây. Khoảng 10% dòng chảy thương mại của thế giới lưu thông qua tuyến đường thủy quan trọng này, giúp mang lại một trong những nguồn thu ngoại tệ hàng đầu cho Ai Cập.

Năm 2015, chính phủ của Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi đã hoàn thành việc mở rộng kênh, cho phép các tàu lớn nhất thế giới có thể đi qua.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Mỹ nói về việc Đức điều tàu chiến hiện diện ở Biển Đông

Khánh Minh |

Mỹ ca ngợi kế hoạch của Đức điều tàu chiến đến hiện diện ở Biển Đông, gọi đây là hành động "ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" ở khu vực.

Việt Nam nói về việc tàu chiến Mỹ lần đầu vào Biển Đông thời ông Biden

Thanh Hà |

Việt Nam nêu phản ứng trước việc hải quân Mỹ lần đầu tiên đưa tàu chiến vào Biển Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp Quốc hội bất thường đạt sự thống nhất cao

Phạm Đông |

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp bất thường của Quốc hội được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ theo quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội

Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Mỹ nói về việc Đức điều tàu chiến hiện diện ở Biển Đông

Khánh Minh |

Mỹ ca ngợi kế hoạch của Đức điều tàu chiến đến hiện diện ở Biển Đông, gọi đây là hành động "ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" ở khu vực.

Việt Nam nói về việc tàu chiến Mỹ lần đầu vào Biển Đông thời ông Biden

Thanh Hà |

Việt Nam nêu phản ứng trước việc hải quân Mỹ lần đầu tiên đưa tàu chiến vào Biển Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden.