Tàu chiến Nga tiến vào Biển Đen

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 tàu tấn công đổ bộ của Nga đang tiến vào Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận hải quân. Động thái này cung cấp thêm sức mạnh quân sự của Nga gần Ukraina khi căng thẳng đang diễn ra.

Các tàu chiến Nga đang di chuyển vào Biển Đen để tham gia  tập luyện hành động của lực lượng Hải quân và Không gian vũ trụ Nga "nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên đại dương thế giới, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự nhằm vào Liên bang Nga từ các hướng biển và đại dương", Bộ Quốc phòng Nga nêu trong thông cáo ngày 8.2. 

TASS cũng dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 8.2 nêu rõ, lực lượng đặc nhiệm hải quân của Nga đang đi từ Địa Trung Hải đến Biển Đen để tập trận đã bắt đầu quá cảnh qua eo biển Bosporus và eo biển Dardanelles.

"Hiện tại, thủy thủ đoàn của các tàu tấn công đổ bộ lớn Korolyov, Minsk và Kaliningrad đang ở eo biển Dardanelles. Các tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets và Olenegorsky Gornyak sẽ đi qua eo biển Biển Đen trong ngày hôm sau (9.2)" - thông cáo cho biết.

Tàu chiến Nga Korolev đi qua eo biển Dardanelles trên đường đến Biển Đen ngày 8.2.2022. Ảnh chụp màn hình
Tàu chiến Nga Korolev đi qua eo biển Dardanelles trên đường đến Biển Đen ngày 8.2.2022. Ảnh chụp màn hình

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, từ đầu tháng 2, lực lượng đặc nhiệm hải quân gồm các tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets, Olenegorsky Gornyak, Korolyov, Minsk và Kaliningrad đã hoàn thành quá cảnh vòng quanh Châu Âu và đến cơ sở logistics của Hải quân Nga ở cảng Tartus của Syria trên bờ biển Địa Trung Hải. Tại đây, các tàu nạp nhiên liệu, bổ sung nước ngọt và thực phẩm.

Sáu tàu tấn công đổ bộ này bao gồm 5 tàu lớp Ropucha và 1 tàu lớp Ivan Gren. Những tàu này có thể chở khoảng một chục xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc xe bọc thép bánh lốp và khoảng 300 binh sĩ. Tuy nhiên, Insider lưu ý, không rõ có bao nhiêu quân nhân và thiết bị trên những tàu chiến này.

Thông tin về việc 6 tàu chiến Nga đang đi từ Địa Trung Hải đến Biển Đen để tập trận hải quân, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, đây là hoạt động di chuyển khí tài quân sự đã được lên kế hoạch trước.

Trước đó, Nga đã công bố một số cuộc tập trận diễn ra ở tất cả các khu vực trách nhiệm của hạm đội Nga. Nhìn chung, các cuộc tập trận quân sự lớn của Nga, sẽ trải rộng ở nhiều tuyến đường thủy trên khắp thế giới, không chỉ Địa Trung Hải và Biển Đen, với sự tham gia của hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài quân sự không xác định và khoảng 10.000 binh sĩ, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Reuters chỉ ra, về mặt pháp lý, Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO - có thể đóng các eo biển trung chuyển nếu Nga có hành động quân sự chống lại Ukraina.

"Thổ Nhĩ Kỳ được phép đóng eo biển với tất cả các tàu chiến nước ngoài trong thời chiến hoặc khi nước này bị đe dọa xâm lược. Ngoài ra, họ có quyền từ chối quá cảnh với các tàu buôn thuộc các quốc gia có chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ" - nhà phân tích chính trị Yoruk Isik, người đứng đầu công ty tư vấn Bosphorus Observer, cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới trên biển với cả Ukraina và Nga ở Biển Đen. Ankara có quan hệ thân thiện với cả hai nước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã đề nghị làm trung gian trong cuộc căng thẳng giữa Mátxcơva và Kiev.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.

Tổng thống Belarus dự đoán thời điểm Ukraina lập liên minh với Nga

Song Minh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự đoán Ukraina có thể trở thành một quốc gia liên minh với Nga và Belarus sớm nhất trong vòng 15 năm tới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.

Tổng thống Belarus dự đoán thời điểm Ukraina lập liên minh với Nga

Song Minh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự đoán Ukraina có thể trở thành một quốc gia liên minh với Nga và Belarus sớm nhất trong vòng 15 năm tới.