Tàu chiến Mỹ bắn hạ tên lửa, máy bay không người lái gần Israel

Thanh Hà |

Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục USS Carney của Mỹ đã bắn hạ 3 tên lửa và một số máy bay không người lái (UAV) được phóng từ lãnh thổ Yemen do Houthi kiểm soát.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay, vụ đánh chặn diễn ra trên Biển Đỏ ngày 19.10. Ông nói thêm, các tên lửa bị bắn hạ đang hướng về phía bắc, “có khả năng hướng tới các mục tiêu ở Israel” và tàu chiến Mỹ không bị đe dọa.

“Không có thương vong nào với lực lượng Mỹ và chúng tôi không thấy có thông tin về bất kỳ thương vong nào với dân thường trên mặt đất” - ông nói.

Vụ việc xảy ra sau khi máy bay không người lái nhắm vào các địa điểm quân sự có quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria.

Theo Lầu Năm Góc, ngày 17.10, các máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Al-Asad và Al-Harir (Bashur), gây thương tích nhẹ cho lực lượng liên minh phương Tây.

Hai máy bay không người lái đã tấn công căn cứ Al-Tanf ở Syria vào ngày 18.10. Một chiếc UAV bị bắn hạ, trong khi một chiếc khác tấn công căn cứ, khiến các binh sĩ phương Tây bị thương nhẹ.

Mỹ đã điều động hạm đội hải quân do tàu sân bay USS Gerald R. Ford dẫn đầu tới phía phía đông Địa Trung Hải sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra ngày 7.10.

Washington đã cung cấp thêm đạn dược và các thiết bị khác cho Israel khi xung đột nổ ra.

Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ đạo triển khai đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 26 trong khu vực để “ra tín hiệu về cam kết của Mỹ trong đảm bảo an ninh của Israel và ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào tìm cách leo thang chiến tranh”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hamas sẵn sàng tấn công Israel ở Dải Gaza từ đường hầm bí mật

Nguyễn Quang |

Cả một thành phố ngầm được lực lượng Hamas xây dựng ở Dải Gaza không sợ bom, tên lửa.

Israel đề nghị Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỉ USD

Khánh Minh |

Gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel đang được Quốc hội Mỹ phối hợp với Nhà Trắng đưa vào một dự luật.

Lo ngại về an toàn của Tổng thống Mỹ khi thăm Israel

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Israel vào ngày 18.10 khi Tel Aviv chuẩn bị leo thang tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Bản tin công đoàn: Tiếp tục lộ trình tăng lương sau khi thực hiện cải cách

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày 22.10: Thị trường lao động, việc làm đang phục hồi tích cực; Người lao động có thể đăng ký hưởng BHXH 1 lần tại nhà; Tiếp tục lộ trình tăng lương sau khi thực hiện cải cách; Người lớn tuổi mong nhận trợ cấp mức lương cao...

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với một hiệu trưởng trường cao đẳng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiệu trưởng một trường cao đẳng bị khai trừ ra khỏi Đảng vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống hồ sơ, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Giá gạo tăng liên tiếp, tiểu thương chưa dám nhập hàng về bán

VÂN HI |

Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo theo giá gạo bán lẻ trong nước cũng tăng. Tại TP Hà Nội, giá gạo tăng liên tục khiến nhiều tiểu thương lo lắng không dám nhập hàng về bán.

Hamas sẵn sàng tấn công Israel ở Dải Gaza từ đường hầm bí mật

Nguyễn Quang |

Cả một thành phố ngầm được lực lượng Hamas xây dựng ở Dải Gaza không sợ bom, tên lửa.

Israel đề nghị Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỉ USD

Khánh Minh |

Gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel đang được Quốc hội Mỹ phối hợp với Nhà Trắng đưa vào một dự luật.

Lo ngại về an toàn của Tổng thống Mỹ khi thăm Israel

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Israel vào ngày 18.10 khi Tel Aviv chuẩn bị leo thang tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza.