Tàu cá Triều Tiên va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản

Thanh Hà |

Một tàu cá Triều Tiên và một tàu tuần tra của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản đã va chạm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản tại biển Nhật Bản hôm thứ Hai (7.10).

Khoảng 20 thành viên trên tàu cá Triều Tiên đã rơi xuống biển sau sự cố va chạm xảy ra lúc 9h10 sáng 7.10.

Vụ việc xảy ra cách bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa về phía tây bắc khoảng 350km, Kyodo News dẫn thông tin từ lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Tàu của Hàn Quốc trong vụ va chạm là tàu bán ngầm. Không có ai trên tàu của Nhật Bản bị thương, theo một quan chức Nhật Bản và lực lượng tuần duyên.

Tàu tuần tra đang tìm cách giải cứu các thuyền viên trên tàu cá.

Vị trí xảy ra vụ va chạm. Ảnh: NHK.
Vị trí xảy ra vụ va chạm. Ảnh: NHK.

Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản cho hay, tàu tuần tra của cơ quan này đã cảnh báo tàu cá Triều Tiên yêu cầu rời khu vực trước khi xảy ra vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra gần khu vực Yamatotai - ngư trường có trữ lượng hải sản phong phú ở biển Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng đã triển khai thêm tàu tuần tra và một máy bay tới hiện trường.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một đơn vị liên lạc tại trung tâm quản lý khủng hoảng của văn phòng Thủ tướng để giải quyết vụ việc, theo Kyodo News. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un: Tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ bất tử

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân thất bại, Mỹ nói tốt đẹp

Ngọc Vân |

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với Mỹ thất bại, trong khi Washington nói rằng hai bên “có các cuộc thảo luận tốt đẹp”.

Mỹ đối diện với một Triều Tiên tự tin hơn trên bàn đàm phán

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đầu tiên sau vài tháng bị đình trệ vào cuối tuần này, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo phóng ngầm (SLBM).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Kim Jong-un: Tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc sẽ bất tử

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân thất bại, Mỹ nói tốt đẹp

Ngọc Vân |

Triều Tiên tuyên bố đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên với Mỹ thất bại, trong khi Washington nói rằng hai bên “có các cuộc thảo luận tốt đẹp”.

Mỹ đối diện với một Triều Tiên tự tin hơn trên bàn đàm phán

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đầu tiên sau vài tháng bị đình trệ vào cuối tuần này, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo phóng ngầm (SLBM).