Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc bán 4 tỉ USD cổ phần nước ngoài để trả nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tìm cách bán cổ phần trị giá 4 tỉ USD trong danh mục tài sản ở nước ngoài.
Đập Tam Hiệp - thuộc quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp - xả lũ năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp - thuộc quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp - xả lũ năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bloomberg đưa tin, Tập đoàn Tam Hiệp - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - đã tiếp cận các quỹ có chủ quyền bao gồm GIC Pte của Singapore và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) về khả năng mua lại một cổ phần thiểu số chiếm từ 10% đến 20% tài sản quốc tế của Tập đoàn Tam Hiệp.

Động thái bán cổ phần diễn ra sau việc tổ chức lại các tài sản ở nước ngoài của tập đoàn thành một đơn vị riêng biệt mà Bloomberg đã đưa tin vào tháng 12 năm ngoái. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã làm việc với các cố vấn về việc thành lập một tổ chức để nắm giữ tài sản quốc tế và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Các nguồn tin cho biết, toàn bộ danh mục đầu tư ở nước ngoài của Tập đoàn Tam Hiệp có thể lên tới 20 tỉ USD. Quy mô cổ phần vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào tài sản cuối cùng được đưa vào thương vụ. Công ty cho biết vẫn đang tiếp tục xem xét và chưa có quyết định cuối cùng.

Việc bán cổ phần thiểu số sẽ giúp công ty giảm nợ và đáp ứng việc chính phủ Trung Quốc thúc giục các công ty nhà nước thực hiện cải cách sở hữu - một chính sách nhằm tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp do các yếu tố bao gồm ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam Trung Quốc trong thời gian qua, khiến hơn 2 triệu người dọc theo sông Dương Tử phải sơ tán, và những thách thức đang diễn ra từ đại dịch COVID-19.

Đại diện của GIC Pte Singapore và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) đã không đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này. Đại diện của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi và email yêu cầu bình luận.

Tập đoàn Tam Hiệp đã mua lại tài sản ở nước ngoài trong thập kỷ qua khi Bắc Kinh khuyến khích đầu tư vào ngành điện toàn cầu. Theo dữ liệu của Bloomberg, công ty đã mua gần 14 tỉ USD tài sản từ Châu Âu đến Mỹ Latinh trong thập kỷ qua.

Hồi tháng 8 năm nay, công ty Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước này đã giành được thỏa thuận ngoạn mục ở Châu Âu, chiến thắng trong cuộc đua để mua lại danh mục đầu tư 13 dự án của nhà máy năng lượng mặt trời có công suất 572 MW thuộc sở hữu của công ty Mỹ-Canada X-Elio có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha.

Việc Tập đoàn Tam Hiệp giành chiến thắng đã trở thành một trong số thương vụ mua lại hiếm hoi của Trung Quốc ở Châu Âu trong năm nay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc giành thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - vừa đạt thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu.

Bất ngờ với đánh giá xếp hạng của đơn vị vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Khánh Minh |

Fitch đánh giá tác động tài chính của việc vỡ nợ đối với Tập đoàn Tam Hiệp ở mức "mạnh", do tính nhạy cảm chính trị cao của Dự án đập Tam Hiệp.

Trung Quốc: Phát hiện sửng sốt ở khu vực đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Ở khu vực đập Tam Hiệp, thượng nguồn sông Dương Tử, giới khảo cổ Trung Quốc phát hiện hóa thạch 550 triệu năm tuổi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc giành thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - vừa đạt thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu.

Bất ngờ với đánh giá xếp hạng của đơn vị vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Khánh Minh |

Fitch đánh giá tác động tài chính của việc vỡ nợ đối với Tập đoàn Tam Hiệp ở mức "mạnh", do tính nhạy cảm chính trị cao của Dự án đập Tam Hiệp.

Trung Quốc: Phát hiện sửng sốt ở khu vực đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Ở khu vực đập Tam Hiệp, thượng nguồn sông Dương Tử, giới khảo cổ Trung Quốc phát hiện hóa thạch 550 triệu năm tuổi.