Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thâu tóm ở Trung Đông

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc gần đạt được thỏa thuận thâu tóm công ty ở Dubai để vươn tầm ảnh hưởng đến Trung Đông.

Theo Bloomberg, Tập đoàn Tam Hiệp thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc gần đạt được thỏa thuận mua lại nhà phát triển điện mặt trời và điện gió có trụ sở tại Dubai là Alcazar Energy Partners. Những người am hiểu về vấn đề này cho biết, đây là một trong những nỗ lực lớn nhất của Trung Quốc để tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Trung Đông.

Một nhóm do Tập đoàn Tam Hiệp dẫn đầu đang đàm phán trước để mua Alcazar Energy với giá khoảng 500 triệu USD và thông báo có thể được đưa ra sớm nhất trong vài ngày tới.

Thỏa thuận này có thể là bàn đạp để Trung Quốc tăng cường đầu tư vào năng lượng sạch ở Trung Đông. Các công ty Trung Quốc đã đầu tư tiền vào dầu khí ở Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong nhiều năm, nhưng gần đây mới quan tâm đến năng lượng tái tạo trong khu vực.

Bao gồm cả nợ, thỏa thuận có thể định giá Alcazar vào khoảng 1 tỉ USD, theo Bloomberg. Công ty đã làm việc với Standard Chartered Plc để xem xét các lựa chọn bao gồm cả một vụ mua bán tiềm năng, nguồn tin của Bloomberg cho biết trước đó.

Các cuộc thảo luận đang diễn ra và các cuộc đàm phán vẫn có thể kéo dài hoặc đổ vỡ - những người này cho hay. Đại diện của Alcazar từ chối bình luận, trong khi người phát ngôn của Tập đoàn Tam Hiệp không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Một số chính phủ Trung Đông, bao gồm các nhà sản xuất dầu lớn ở Vịnh Ba Tư, đang cố gắng cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong lưới điện. Được thành lập vào năm 2014, Alcazar có các dự án ở Ai Cập và Jordan với tổng công suất phát điện khoảng 410 megawatt. Các nhà đầu tư của Alcazar bao gồm một quỹ được liên kết với Công ty đầu tư Mubadala của Abu Dhabi, Công ty Blu Stone Management có trụ sở tại Dubai và Tập đoàn Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới.

Tập đoàn Tam Hiệp đã niêm yết công ty con về năng lượng tái tạo vào đầu năm nay tại Thượng Hải, huy động vốn được khoảng 3,5 tỉ USD. Tập đoàn Tam Hiệp đã mua lại các tài sản nước ngoài trong hơn một thập kỷ. Kể từ đầu năm 2020, tập đoàn đã đầu tư khoảng 1,2 tỉ USD vào các dự án điện mặt trời ở Tây Ban Nha.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc muốn đóng cửa 40.000 đập thủy điện

Ngọc Vân |

Trung Quốc muốn đóng cửa hoặc cải tạo tới 40.000 đập thủy điện nhỏ, theo Bloomberg.

Gian nan quản lý đập Tam Hiệp trong bối cảnh lũ lụt Trung Quốc

Ngọc Vân |

Quản lý đập Tam Hiệp cùng hàng nghìn con đập khác của Trung Quốc khó hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lũ lụt.

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp có thêm sản phẩm lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp, chủ sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc, vừa lắp đặt trạm chuyển đổi năng lượng ngoài khơi lớn nhất thế giới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trung Quốc muốn đóng cửa 40.000 đập thủy điện

Ngọc Vân |

Trung Quốc muốn đóng cửa hoặc cải tạo tới 40.000 đập thủy điện nhỏ, theo Bloomberg.

Gian nan quản lý đập Tam Hiệp trong bối cảnh lũ lụt Trung Quốc

Ngọc Vân |

Quản lý đập Tam Hiệp cùng hàng nghìn con đập khác của Trung Quốc khó hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lũ lụt.

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp có thêm sản phẩm lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp, chủ sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc, vừa lắp đặt trạm chuyển đổi năng lượng ngoài khơi lớn nhất thế giới.