Tập đoàn của tỉ phú giàu nhất thế giới đính chính việc xóa TikTok

HỒNG HẠNH |

Amazon - tập đoàn của tỉ phú giàu nhất thế giới - cho biết họ đã từng yêu cầu nhân viên xóa ứng dụng Tiktok, nhưng sau đó đã đính chính rằng gửi nhầm email.

“Email sáng nay được gửi đến một số nhân viên có liên quan đến ứng dụng TikTok đã bị gửi nhầm” - Sky News trích email của Amazon gửi nhân viên.

Tập đoàn đã yêu cầu nhân viên xóa ứng dụng TikTok mà họ sử dụng email của Amazon, với lý do “rủi ro bảo mật”. Email được gửi đi hôm 10.7 cho nhân viên của Amazon có ghi rằng ứng dụng TikTok không được phép có trong thiết bị di động mà nhân viên sử dụng email của Amazon để truy cập.

TikTok là ứng dụng được Công ty Internet Trung Quốc ByteDance thiết lập, được thiết kế cho người dùng bên ngoài Trung Quốc. ByteDance đã ra mắt Douyin cho thị trường Trung Quốc vào tháng 9.2016. TikTok và Douyin giống nhau nhưng chạy trên các máy chủ khác nhau để tuân thủ các hạn chế kiểm duyệt của Trung Quốc.

Giống như Youtube, TikTok cho phép người dùng được tải lên các video cá nhân và được giới trẻ yêu thích, trong đó có hàng triệu người dùng Mỹ.

Amazon là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ 2 của Mỹ, sau Walmart, với hơn 840.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Trong một tuyên bố gửi qua email, TikTok cho biết Amazon đã không thông báo trước khi gửi email cho nhân viên.

"Chúng tôi vẫn không hiểu những lo ngại của Amazon đối với TikTok", đại diện TikTok chia sẻ và nói thêm rằng công ty hoan nghênh có một cuộc đối thoại để giải quyết các vấn đề của Amazon.

Những lo ngại này đã khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt lệnh cấm đối với các ứng dụng truyền thông xã hội có trụ sở tại Trung Quốc vào đầu tuần này.

Vào tuần trước, Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ cấm TikTok, cùng với hơn 50 ứng dụng khác của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước.

Tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của Tập đoàn Amzon, người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 131 tỉ USD vào năm 2019.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Quá nửa trong 50 tỉ phủ giàu nhất Hàn Quốc kiếm bộn tiền nhờ đại dịch

HỒNG HẠNH |

Quá nửa trong 50 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc kiếm bộn tiền nhờ đại dịch COVID-19, theo Forbes.

Chỉ 3 tháng, tỉ phú giàu nhất Nhật Bản kiếm được hàng tỉ USD

HỒNG HẠNH |

Khối tài sản của ông Tadashi Yanai, tỉ phú giàu nhất Nhật Bản, đã tăng hàng tỉ USD chỉ trong vòng 3 tháng.

Thế giới động vật: Clip mèo cưng 156 triệu view trên TikTok có gì hot?

Song Minh |

Một con mèo vụt trở thành “sao” sau khi clip nó thò đầu vào ống các tông đạt kỷ lục 156 triệu lượt xem trên TikTok.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quá nửa trong 50 tỉ phủ giàu nhất Hàn Quốc kiếm bộn tiền nhờ đại dịch

HỒNG HẠNH |

Quá nửa trong 50 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc kiếm bộn tiền nhờ đại dịch COVID-19, theo Forbes.

Chỉ 3 tháng, tỉ phú giàu nhất Nhật Bản kiếm được hàng tỉ USD

HỒNG HẠNH |

Khối tài sản của ông Tadashi Yanai, tỉ phú giàu nhất Nhật Bản, đã tăng hàng tỉ USD chỉ trong vòng 3 tháng.

Thế giới động vật: Clip mèo cưng 156 triệu view trên TikTok có gì hot?

Song Minh |

Một con mèo vụt trở thành “sao” sau khi clip nó thò đầu vào ống các tông đạt kỷ lục 156 triệu lượt xem trên TikTok.