Tanzania có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Hà Huyền |

Phó Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống, trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên ở quốc gia Đông Phi.

Bà Samia Suluhu Hassan (61 tuổi), tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Dar es Salaam vào ngày 19.3. Bà đảm nhiệm chức vụ tổng thống Tanzania sau thông báo hôm 18.3 về việc Tổng thống Magufuli qua đời.

Trước đó, cố Tổng thống John Magufuli có hai tuần liên tiếp không xuất hiện trước công chúng. Sự vắng mặt này đã làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Bà Hassan cho biết, cố Tổng thống John Magufuli qua đời vì bệnh tim.

Bà Hassan sẽ phát biểu trước quốc gia sau khi tuyên thệ nhậm chức và cũng sẽ tổ chức một cuộc họp nội các.

Bà Samia Suluhu Hassan được xem là một người xây dựng sự đồng thuận thông qua phong cách nhẹ nhàng. Bà cũng trở thành tổng thống đầu tiên của đất nước sinh ra ở quần đảo Zanzibar thuộc Cộng hòa Tanzania.

Phong cách lãnh đạo của bà được coi là sự tương phản với ông John Magufuli. Cố tổng thống Tanzania có biệt danh là "người ủi đất" bởi lập trường chống tham nhũng cùng các chính sách cứng rắn của ông.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin mời ông Biden trao đổi trực tuyến

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.3 cho biết, ông muốn mời người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp trực tuyến để trao đổi về quan hệ song phương.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị 18 tiểu bang Mỹ khởi kiện

Bảo Châu |

Texas và một số tiểu bang Mỹ kiện chính quyền ông Biden về quyết định thu hồi giấy phép đường ống Keystone XL.

Nhà Trắng công bố họp báo chính thức đầu tiên của Tổng thống Biden

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc họp báo chính thức đầu tiên vào ngày 25.3 tại Nhà Trắng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Tổng thống Putin mời ông Biden trao đổi trực tuyến

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.3 cho biết, ông muốn mời người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp trực tuyến để trao đổi về quan hệ song phương.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị 18 tiểu bang Mỹ khởi kiện

Bảo Châu |

Texas và một số tiểu bang Mỹ kiện chính quyền ông Biden về quyết định thu hồi giấy phép đường ống Keystone XL.

Nhà Trắng công bố họp báo chính thức đầu tiên của Tổng thống Biden

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc họp báo chính thức đầu tiên vào ngày 25.3 tại Nhà Trắng.