Tăng vọt số nước thắt chặt hạn chế đi lại với Hàn Quốc vì COVID-19

Khánh Minh |

Ngoài 6 nước cấm công dân Hàn Quốc nhập cảnh, còn ít nhất 9 quốc gia và vùng lãnh thổ khác thắt chặt hạn chế đi lại đối với quốc gia Châu Á này, sau khi Seoul báo cáo tổng số ca nhiễm COVID-19 lên mức 763 và 7 ca tử vong tính đến ngày 24.2.

Cho đến nay có 6 nước nhập cảnh với công dân Hàn Quốc bao gồm Israel, Bahrain, Jordan, Kiribati, Samoa và Samoa thuộc Mỹ.

Israel cho biết, bắt đầu từ ngày 24.2 sẽ cấm người Hàn Quốc và khách du lịch đã ở nước này trong 2 tuần qua.

Bahrain cấm nhập cảnh với người Hàn Quốc và những người đã ở các quốc gia có dịch COVID-19 trong 14 ngày. Công dân Hàn Quốc có giấy phép cư trú ở Bahrain vẫn được phép nhập cảnh, nhưng họ cần phải trải qua kiểm dịch nghiêm ngặt hơn.

Samoa yêu cầu những người đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore nộp giấy tờ cho thấy họ đã tự cách ly trong ít nhất 2 tuần.

Samoa thuộc Mỹ đã thực hiện một biện pháp tương tự, yêu cầu du khách từ các quốc gia đó phải cách ly ở Hawaii trong 14 ngày.

Trong khi đó, Brunei, Anh, Turkmenistan, Kazakhstan, Ethiopia và Uganda đã thắt chặt việc giám sát du khách từ Hàn Quốc và các quốc gia bị nhiễm virus khác, yêu cầu người nhập cảnh phải tự nguyện thông báo cho cơ quan y tế nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào. Du khách đến Oman từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran và Singapore phải bị cách ly trong 14 ngày.

Macau (Trung Quốc) phân loại Hàn Quốc là quốc gia có nguy cơ cao về virus COVID-19 và đang tiến hành cách ly riêng đối với du khách đến từ Hàn Quốc tại một cơ sở được chỉ định. Qatar cũng yêu cầu du khách từ Hàn Quốc phải tự cách ly hoặc cách ly tại một cơ sở trong 14 ngày.

Mauritius, một quốc đảo ở Đông Phi, vẫn chưa chính thức công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với người Hàn Quốc, nhưng một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết đã không cho nhập cảnh một số người Hàn Quốc bị sốt và chuyển họ đến bệnh viện vào ngày 23.2.

Các biện pháp thắt chặt được đưa ra sau khi Mỹ nâng cảnh báo đi lại với Hàn Quốc từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, tức là từ "tăng cường thận trọng" lên "biện pháp phòng ngừa thông thường". Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã đưa ra cảnh báo đi lại với Hàn Quốc.

Anh và Singapore khuyến cáo công dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc, hai khu vực tập trung các ca nhiễm COVID-19 đông nhất.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại mới của Samsung gặp khó vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Các dòng điện thoại mới của Samsung đang đối mặt khó khăn do dịch COVID-19 lan nhanh ở Hàn Quốc.

COVID-19 bắt đầu lây lan trong quân đội Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Ít nhất 11 binh sĩ Hàn Quốc nhiễm COVID-19 trong khi 7.700 người bị cách ly.

6 quốc gia cấm nhập cảnh người Hàn Quốc vì lo ngại COVID-19

Song Minh |

Nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan, ít nhất 6 quốc gia đã tuyên bố cấm nhập cảnh người Hàn Quốc vào nước mình.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Điện thoại mới của Samsung gặp khó vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Các dòng điện thoại mới của Samsung đang đối mặt khó khăn do dịch COVID-19 lan nhanh ở Hàn Quốc.

COVID-19 bắt đầu lây lan trong quân đội Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Ít nhất 11 binh sĩ Hàn Quốc nhiễm COVID-19 trong khi 7.700 người bị cách ly.

6 quốc gia cấm nhập cảnh người Hàn Quốc vì lo ngại COVID-19

Song Minh |

Nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan, ít nhất 6 quốc gia đã tuyên bố cấm nhập cảnh người Hàn Quốc vào nước mình.