Tăng vọt số ca nhiễm mới, Singapore vượt mốc 15.000 ca COVID-19

Phương Linh |

Bộ Y tế Singapore đã công bố 690 trường hợp nhiễm mới trong ngày 29.4, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 15.641.

Tờ Straits Times dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế ngày 29.4 cho biết, có 6 người Singapore và thường trú nhân nằm trong số những bệnh nhân COVID-19 mới. Hầu hết các bệnh nhân còn lại là các công nhân nhập cư sống trong các khu kí túc xá.

Ngày 28.4, Bộ Y tế Singapore báo cáo 528 trường hợp COVID-19 mới, mức tăng hàng ngày thấp nhất trong gần hai tuần kể từ ngày 15.4 với 447 ca mới. 511/528 trường hợp của ngày 28.4 cũng là các công nhân nhập cư ở kí túc xá.

Tổng cộng có 12.694 trong số 323.000 công nhân nhập cư sống trong kí túc xá, chiếm khoảng 3,9%, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Singapore.

Bộ Y tế ngày 28.4 cho biết rằng các xét nghiệm được tiến hành rộng rãi đã giúp phát hiện thêm nhiều các ca COVID-19 trong các kí túc xá công nhân. Hầu hết các trường hợp này có triệu chứng nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc các khu vực cách ly của bệnh viện.

Bộ Y tế nói thêm, số ca nhiễm mới do lây lan trong cộng đồng đã giảm xuống mức trung bình 17 ca mỗi ngày trong tuần qua, so với mức trung bình 28 ca mỗi ngày vào hai tuần trước.

Số trường hợp không liên quan đến các ca nhiễm trong cộng đồng cũng đã giảm xuống mức trung bình 10 ca mỗi ngày trong tuần qua, so với trung bình 18 ca mỗi ngày vào hai tuần trước.

Tính đến 28.4, có 1.128 bệnh nhân ở Singapore đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện.

14 người đã chết vì biến chứng COVID-19 tại Singapore và có 4 trường hợp dương tính chết vì các nguyên nhân khác.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp tin xấu, Singapore gấp rút hoàn thiện bệnh viện dã chiến thứ 2

HỒNG HẠNH |

Liên tiếp tin xấu, bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Singapore gấp rút hoàn thiện chỉ trong 6 ngày.

Singapore Airlines tiếp tục dừng hầu hết các chuyến bay tới tháng 6

Lê Thanh Hà |

Singapore Airlines (SIA) vừa qua đã thông báo sẽ tiếp tục dừng hầu hết các chuyến bay đến tháng 6 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người giàu nhất Singapore kiếm 1 tỉ USD mỗi tháng giữa đại dịch

Lê Thanh Hà |

Người giàu nhất Singapore, Li Xiting, đang trở nên ngày càng giàu hơn khi kiếm 1 tỉ USD mỗi tháng trong năm nay, nhờ giá cổ phiếu công ty thiết bị y tế của ông tăng mạnh giữa đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tiếp tin xấu, Singapore gấp rút hoàn thiện bệnh viện dã chiến thứ 2

HỒNG HẠNH |

Liên tiếp tin xấu, bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Singapore gấp rút hoàn thiện chỉ trong 6 ngày.

Singapore Airlines tiếp tục dừng hầu hết các chuyến bay tới tháng 6

Lê Thanh Hà |

Singapore Airlines (SIA) vừa qua đã thông báo sẽ tiếp tục dừng hầu hết các chuyến bay đến tháng 6 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người giàu nhất Singapore kiếm 1 tỉ USD mỗi tháng giữa đại dịch

Lê Thanh Hà |

Người giàu nhất Singapore, Li Xiting, đang trở nên ngày càng giàu hơn khi kiếm 1 tỉ USD mỗi tháng trong năm nay, nhờ giá cổ phiếu công ty thiết bị y tế của ông tăng mạnh giữa đại dịch COVID-19.