Tăng cường năng lực phục hồi là chìa khóa thành công trong năm 2021

Thanh Hà |

Theo Khảo sát Khủng hoảng Toàn cầu của PricewaterhouseCoopers - PwC (đây là một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay, có trụ sở chính tại Anh) công bố mới đây, 75% lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các tổ chức có quy mô khác nhau từ 73 quốc gia trên thế giới tự tin rằng, doanh nghiệp có thể tích hợp những bài học trong năm vừa qua và tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Khả năng phục hồi là nền tảng cốt lõi

Cuộc Khảo sát Khủng hoảng Toàn cầu lần thứ 2 của PwC diễn ra một năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát nhằm xem xét thực tế những biện pháp ứng phó của cộng đồng các doanh nghiệp trên thế giới khi đối mặt với cuộc khủng hoảng này, PwC Việt Nam thông tin. Cuộc Khảo sát Khủng hoảng Toàn cầu đầu tiên thực hiện năm 2019.

Khảo sát Khủng hoảng Toàn cầu lần thứ 2 của PwC được công bố hôm 31.3 ghi nhận thông tin và quan điểm của hơn 2,800 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện cho các tổ chức có quy mô khác nhau thuộc 29 ngành công nghiệp và đến từ 73 quốc gia trên thế giới.

Kết quả cho thấy, hơn 70% lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sát năm nay cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Tuy nhiên 20% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát tin rằng xét về tổng thể, cuộc khủng hoảng đã có tác động tích cực tới doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe đa phần nằm trong nhóm có tác động tích cực, trong khi các ngành Du lịch và khách sạn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhất.

Theo PwC, những biến động trong năm vừa qua đã nhấn mạnh rằng thách thức về quản lý khủng hoảng không nằm ở việc dự đoán tương lai mà là vấn đề ứng phó với các tình huống không thể lường trước. Các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng nền tảng cho năng lực phục hồi để thích ứng với mọi thách thức có thể xảy ra trong tương lai. Các doanh nghiệp đạt kết quả tốt có xu hướng dựa vào một nhóm chuyên trách để định hướng và thúc đẩy triển khai các biện pháp ứng phó khủng hoảng.

Một năm biến động vừa qua đã định hình vai trò quan trọng của khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Ông Grant Dennis - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn PwC Việt Nam, nhận định: “Trong bối cảnh đại dịch, rõ ràng khả năng phục hồi là nền tảng cốt lõi để các doanh nghiệp vượt qua những gián đoạn, định hướng thay đổi, và phát triển các cơ hội mới khi môi trường kinh doanh và xã hội đều thay đổi”.

Tổng Giám đốc PwC Việt Nam Grant Dennis nói thêm: “Những bài học có được từ ứng phó với đại dịch là bước đầu tiên quan trọng để kiến tạo nền tảng vững chắc. Việc xây dựng, phát triển năng lực phục hồi từ bên trong bộ máy doanh nghiệp là vấn đề cần được ưu tiên giải quyết.

3 định hướng để doanh nghiệp đối diện với khủng hoảng

Khảo sát mới nhất của PwC chỉ ra rằng, ngay cả với một nhóm xử lý khủng hoảng chuyên trách, các tổ chức cần một chương trình linh hoạt về quản trị khủng hoảng để thích ứng, từ đó tháo gỡ các vấn đề đa dạng khi xảy ra gián đoạn.

Chỉ 35% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã có kế hoạch phản ứng “rất phù hợp”, đồng nghĩa với việc phần lớn các doanh nghiệp chưa hình thành kế hoạch kinh doanh theo hướng độc lập, có khả năng triển khai trước mọi kịch bản khủng hoảng. Điều này vốn là đặc điểm quan trọng của các doanh nghiệp có khả năng phục hồi tốt.

Dựa trên các kết quả khảo sát, PwC đưa ra 3 định hướng để doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn khi đối diện với khủng hoảng.

Trước hết, doanh nghiệp cần thiết kế kế hoạch ứng phó khủng hoảng chiến lược để nhanh chóng huy động nguồn lực, ổn định hoạt động kinh doanh và ứng phó hiệu quả khi xảy ra gián đoạn.

Tiếp đó, doanh nghiệp cần loại bỏ các rào cản. Để đạt được thành công khi ứng phó với khủng hoảng và xây dựng khả năng phục hồi ở giai đoạn “bình thường”, doanh nghiệp cần có một chương trình tích hợp. Định hướng thứ 3 mà PwC đưa ra là ưu tiên và xây dựng khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Điều này không chỉ để doanh nghiệp thành công mà còn để tồn tại trong tương lai.

“Các doanh nghiệp đang có vị thế phát triển tốt phần lớn cũng là những doanh nghiệp cho biết đã đặc biệt chú ý tới khả năng phục hồi và lên kế hoạch làm sao để ứng phó với những gián đoạn lớn trong hoạt động kinh doanh.

7/10 lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát cho biết có kế hoạch tăng đầu tư vào việc xây dựng khả năng phục hồi cho doanh nghiệp. Đặc biệt với các lãnh đạo thuộc mảng quản trị rủi ro, tỉ lệ này ở mức 90%” - thông cáo của Pwc về Khảo sát Khủng hoảng Toàn cầu lần thứ 2 nêu rõ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump "hiến kế" giúp ông Biden chấm dứt khủng hoảng nhập cư

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ là áp dụng "các chính sách đã được chứng minh" của ông.

“Tác động thảm khốc” của COVID-19 gây ra khủng hoảng trong nhiều năm

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Không dừng lại ở những tác động mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại, COVID-19 còn được dự báo sẽ là nguồn cơn của các cuộc khủng hoảng toàn cầu trong tương lai.

Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo khủng hoảng COVID-19 kéo dài trong năm 2021

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, cuộc khủng hoảng "lịch sử" vì COVID-19 sẽ kéo dài trong năm 2021 cho dù vaccine mang tới một số hi vọng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Ông Trump "hiến kế" giúp ông Biden chấm dứt khủng hoảng nhập cư

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ là áp dụng "các chính sách đã được chứng minh" của ông.

“Tác động thảm khốc” của COVID-19 gây ra khủng hoảng trong nhiều năm

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Không dừng lại ở những tác động mạnh mẽ vào thời điểm hiện tại, COVID-19 còn được dự báo sẽ là nguồn cơn của các cuộc khủng hoảng toàn cầu trong tương lai.

Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo khủng hoảng COVID-19 kéo dài trong năm 2021

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, cuộc khủng hoảng "lịch sử" vì COVID-19 sẽ kéo dài trong năm 2021 cho dù vaccine mang tới một số hi vọng.