Tảng băng trôi lớn nhất thế giới tách khỏi Nam Cực

Hải Anh |

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã tách khỏi Nam Cực trong những ngày qua.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) ngày 19.5 cho biết, tảng băng đã vỡ khỏi sườn phía tây của dải băng Ronne ở biển Weddel của Nam Cực.

Tảng băng trôi có chiều dài khoảng 170km và rộng khoảng 25km. Theo CNN, tảng băng trôi khổng lồ có kích thước gấp gần 80 lần khu Manhattan, New York, Mỹ. Trong khi đó, ESA lưu ý, tảng băng trôi vừa tách khỏi Nam Cực có kích cỡ lớn hơn đảo Majorca của Tây Ban Nha.

Việc hình thành các tảng băng trôi là một phần của chu kỳ tự nhiên, với các khối băng khổng lồ tách ra khỏi các thềm băng theo khoảng thời gian đều đặn. Các nhà khoa học không cho rằng, tảng băng khổng lồ vừa tách ra này là tác động của biến đổi khí hậu mà tin đây là một phần của chu kỳ tự nhiên sản sinh ra băng trôi trong khu vực.

Khi tảng băng trôi khổng lồ tan chảy cũng không khiến mực nước biển dâng lên bởi tảng băng này là một phần của thềm băng nổi. Việc này giống như một viên đá tan ra không làm tăng lượng đồ uống trong ly nước, CNN cho hay.

Điều này khiến các tảng băng trôi khác với các sông băng hoặc dải băng, vốn thấy trên đất liền. Các sông băng hoặc dải băng trên đất liền khi vỡ ra đại dương và tan chảy sẽ làm tăng mực nước biển toàn cầu. Nếu toàn bộ dải băng của Nam Cực tan chảy có thể khiến mực nước biển dâng lên gần 58m.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cho hay, tảng băng trôi khổng lồ vừa tách ra khỏi Nam Cực được Keith Makinson - nhà hải dương học vùng cực của Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh - phát hiện lần đầu tiên vào tuần trước. Trung tâm Băng Quốc gia Mỹ đã xác nhận về tảng băng khổng lồ này bằng hình ảnh Copernicus Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.

Khối băng khổng lồ vừa tách khỏi Nam Cực hiện có tên gọi chính thức là A-76. Tên của tảng băng trôi lớn nhất thế giới này được đặt dựa trên cơ sở khoa học. EAS cho biết, các tảng băng trôi theo truyền thống được đặt tên từ góc phần tư Nam Cực mà tảng băng này được nhìn thấy ban đầu cùng với một số thứ tự. Nếu tảng băng bị vỡ, tên của tảng băng sẽ được thêm một chữ cái tuần tự.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo mới: Băng tan ở Nam Cực kích hoạt hiệu ứng dây chuyền

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng các dải băng ở Nam Cực sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng dây chuyền, khi băng tan làm lộ ra nền đất phía dưới khiến sự phản xạ nhiệt thấp hơn và nhiệt độ tăng lên.

Gương vàng kính thiên văn lớn nhất thế giới mở lần cuối trên Trái đất

Hải Anh |

Kính thiên văn không gian lớn nhất và mạnh nhất thế giới mở chiếc gương chính lần cuối cùng trên Trái đất, NASA thông tin ngày 11.5.

Sông băng ở "thủ phủ băng trôi" thế giới dần biến mất vì biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Ilulissat ở Greenland - được mệnh danh là thủ phủ băng trôi của thế giới - đang phải gánh chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu, theo The Weather Channel.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Cảnh báo mới: Băng tan ở Nam Cực kích hoạt hiệu ứng dây chuyền

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng các dải băng ở Nam Cực sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng dây chuyền, khi băng tan làm lộ ra nền đất phía dưới khiến sự phản xạ nhiệt thấp hơn và nhiệt độ tăng lên.

Gương vàng kính thiên văn lớn nhất thế giới mở lần cuối trên Trái đất

Hải Anh |

Kính thiên văn không gian lớn nhất và mạnh nhất thế giới mở chiếc gương chính lần cuối cùng trên Trái đất, NASA thông tin ngày 11.5.

Sông băng ở "thủ phủ băng trôi" thế giới dần biến mất vì biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

Ilulissat ở Greenland - được mệnh danh là thủ phủ băng trôi của thế giới - đang phải gánh chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu, theo The Weather Channel.